Tình hình dịch bệnh sáng 31/1: Thế giới có hơn 103 triệu ca nhiễm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với 26.655.740 ca nhiễm và 450.381 ca tử vong, tiếp đó đến Ấn Độ với 10.747.091 ca nhiễm và 154.312 ca tử vong.

Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 103.107.949 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.227.732 ca tử vong. Có 74.736.766 bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh và phục hồi trong khi vẫn còn 108.332 bệnh nhân đang trong tình trạng bệnh nặng, nguy kịch.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch bệnh với 26.655.740 ca nhiễm và 450.381 ca tử vong. Tiếp đó đến Ấn Độ với 10.747.091 ca nhiễm và 154.312 ca tử vong; Brazil với 9.176.975 ca nhiễm và 223.971 ca tử vong.

Trong thông báo mới nhất ra ngày 31/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 92 ca mắc ngày 30/1, gồm 73 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 19 ca nhập cảnh. Số ca lây nhiễm trong cộng đồng gồm 63 ca tại tỉnh Cát Lâm, 9 ca tại tỉnh Hắc Long Giang và 1 ca tại tỉnh Hà Bắc.

Trong ngày 30/1, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong hay trường hợp bệnh nghi ngờ nào. Tính đến sáng 31/1, Trung Quốc đại lục đã công bố tổng cộng 89.522 ca mắc, trong đó có 4.636 ca tử vong, 83.218 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh.

Nhiều nước tiếp tục siết chặt các quy định phòng, chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh chưa giảm. Chính phủ Argentina đã quyết định kéo dài biện pháp giãn cách xã hội bắt buộc, tuy nhiên thông báo cho phép các cơ sở giáo dục mở cửa đón học sinh các cấp trở lại trường vào năm học mới sau gần một năm áp dụng biện pháp học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo số liệu thống kê chính thức, đến nay Argentina đã ghi nhận trên 1,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 47.775 ca tử vong. Trong 2 tuần gần đây, trung bình quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận gần 10.000 ca mắc mới mỗi ngày, song con số này được cho là đã giảm so với hồi đầu tháng khi tỷ lệ trung bình số ca nhiễm mới theo ngày là 13.000 ca.

Về phần mình, Chính phủ Cuba công bố các biện pháp kiểm dịch đối với khách quốc tế bắt đầu từ ngày 6/2 tới trong bối cảnh nước này đối mặt với số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở mức cao kỷ lục với 910 ca.

Theo quy định mới, công dân Cuba sẽ được cách ly miễn phí trong các trung tâm cách ly do chính quyền địa phương thiết lập trên cả nước. Trong khi đó, du khách quốc tế sẽ phải trả tiền ăn ở và dịch vụ tại các khách sạn trong thời gian cách ly.

Bên cạnh đó, Cuba cũng sẽ giảm các chuyến bay từ Mỹ, Mexico, Panama, Bahamas, Cộng hòa Dominica, Jamaica và Colombia. Việc tạm dừng các chuyến bay từ Trinidad và Tobago, Nicaragua, Guyana và Suriname vẫn tiếp tục có hiệu lực, trong khi các chuyến bay đến từ Haiti sẽ bị hủy. Cuba đã ghi nhận 25.674 ca mắc và 213 ca tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu.

 

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Toluca, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Toluca, Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)


Chính phủ Algeria chính thức thông báo sẽ tiếp tục áp dụng lệnh giới nghiêm và phong toả một phần thêm 2 tuần (cho đến ngày 15/2 tới) đối với 19 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Algiers.

Tuy nhiên, ở 29 tỉnh thành còn lại sẽ được dỡ bỏ lệnh phong toả một phần, vốn được áp dụng từ 20 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, do tình hình dịch tễ đã được cải thiện và số ca nhiễm mới đã giảm. Đến nay, quốc gia Bắc Phi này ghi nhận 107.122 ca mắc, trong đó có 2.888 ca tử vong.

Trong khi đó, các nước tiếp tục tăng cường mua vắcxin phòng bệnh. Tổng thống Bolivia Luis Arce cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận nhận khoảng 1 triệu liều vắcxin ngừa COVID-19 vào tháng 2 tới thông qua Cơ chế phân phối vắcxin toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và liên minh vắcxin Gavi hậu thuẫn.

Truyền thông Ai Cập đưa tin nước này sẽ nhận lô vắcxin ngừa COVID-19 của Oxford/AstraZeneca đầu tiên trong ngày 31/1, một tuần sau khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu với các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhà chức trách Ai Cập chưa công bố thông tin chi tiết về số liều dự kiến nhận được.

Theo số liệu thống kê chính thức, đến nay Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 164.871 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.217 ca tử vong. Đáng chú ý, số ca mắc mới đang có xu hướng giảm khi những ngày gần đây chỉ ghi nhận khoảng dưới 600 ca/ngày.

Tại châu Âu, Cơ quan quản lý dược phẩm Italy (AIFA) thông báo đã phê chuẩn việc sử dụng loại vắcxin COVID-19 do tập đoàn dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford sản xuất. Thông tin được đưa ra trong thời điểm Italy ngày 30/1 xác nhận có 421 ca tử vong vì COVID-19, giảm so với mức 477 người trước đó một ngày.

Thông báo của Bộ Y tế Italy cũng cho biết có 298.010 trường hợp đã được xét nghiệm COVID-19 trong ngày 29/1. Hiện Italy có 88.279 ca không qua khỏi vì COVID-19, cao thứ hai ở châu Âu sau Anh và cao thứ 6 trên thế giới.

Bộ trưởng Y tế liên bang Đức Jens Spahn thông báo nước này đang đặt mua vắcxin cho năm 2022 phòng trường hợp cần sử dụng để người dân có thể hoàn toàn miễn dịch với các biến thể của virus SARS-CoV-2.

Ông Spahn nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ liên bang Đức là hoàn thành tiêm chủng cho tất cả mọi người thuộc nhóm nguy cơ cao nhất (trên 80 tuổi) vào cuối tháng 3/2021 và điều này cũng phụ thuộc vào nguồn cung từ hạn ngạch vắcxin của châu Âu.

Ông cũng cho biết các nhà sản xuất vắcxin chủ chốt (BioNTech, Moderna và AstraZeneca) đã cam kết chuyển giao cho Đức thêm 5 triệu liều cho tới cuối tháng 2/2021.

Cho tới nay, Đức đã nhận được trên 3,5 triệu liều vắcxin, trong đó khoảng 2,2 triệu liều đã được tiêm cho dân chúng. Số liệu của các cơ quan y tế Đức thông báo tối 30/1 cho biết, trong 24 giờ qua, nước Đức ghi nhận có thêm trên 11.100 ca nhiễm mới và 598 ca tử vong.

Theo Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null