Tỉnh Bình Định chưa có trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết hiện trên địa bàn tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính hay có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19.

Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 trên QL19 tại H.Tây Sơn ẢNH: TƯỜNG SINH
Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 trên QL19 tại H.Tây Sơn ẢNH: TƯỜNG SINH



Tối 1.2, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết các lực lượng chức năng của tỉnh này đang tích cực tăng cường quản lý, thực hiện nghiêm biện pháp cách ly đối với các trường hợp đi từ vùng có dịch Covid-19 về địa phương.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính hay có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19.

Đến chiều 1.2, tỉnh Bình Định có 16 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, 166 trường hợp đang cách ly tập trung và 157 trường hợp đang trong thời gian cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Ngành y tế tỉnh Bình Định cũng đang tích cực xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch về tỉnh này (kể cả cách ly tại nhà).

Cụ thể, ngày 30.1, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chủ động phối hợp với các ban, ngành và chính quyền địa phương để rà soát, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người đã từng đi đến/về từ TP.Chí Linh (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 1.1 và sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) từ ngày 5.1.

Ngày 1.2, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định phối hợp với Công ty TNHH thương mại dịch vụ TMN tổ chức thăm hỏi và trao tặng 2.000 chiếc khẩu trang y tế, lắp đặt 1 lều bạt (tổng trị giá gần 70 triệu đồng) tại chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 trên QL19 (thuộc H.Tây Sơn, Bình Định).

Đây là hoạt động của tuổi trẻ Bình Định cùng chung tay với cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19, đồng thời góp phần động viên, khích lệ kịp thời đối với các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế này.


Theo HOÀNG TRỌNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

4 dấu hiệu ở cổ cảnh báo bệnh tuyến giáp

Một số bất thường ở cổ có thể là biểu hiện của bướu giáp, nhân giáp hay ung thư tuyến giáp. Các dấu hiệu này đôi khi khá kín đáo nên dễ bị bỏ qua, thậm chí nhầm những vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

Cảnh báo rối loạn tâm thần do chất gây ảo giác

(GLO)- Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang điều trị hơn 70 bệnh nhân nội trú, trong đó có trên 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null