Thế giới

Tin thế giới sáng 9-3: Con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei là Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei là Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran; Iran tiến hành 9 cuộc tập kích vào Israel; UAV tấn công 2 khu chợ ở Sudan, ít nhất 33 người tử vong... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-3.

Con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei là Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran

Hội đồng Chuyên gia đã chọn ông Mojtaba Khamenei, con trai giáo chủ quá cố Ali Khamenei, làm Lãnh tụ Tối cao tiếp theo của Iran.

"Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm và trở thành lãnh tụ thứ ba trong hệ thống thiêng liêng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, dựa trên lá phiếu quyết định từ các đại diện đáng kính thuộc Hội đồng Chuyên gia. Chúng tôi không do dự dù chỉ một phút trong quá trình lựa chọn lãnh tụ mới, bất chấp hành động gây hấn tàn bạo của Mỹ và Israel", Hội đồng Chuyên gia Iran thông báo tối 8-3.

Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, trở thành lãnh đạo tối cao thứ ba của Iran. Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Iran cho biết chỉ huy các lực lượng vũ trang đã tuyên thệ trung thành với ông Mojtaba Khamenei. "Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) sẵn sàng tuyệt đối tuân lệnh và hy sinh để thực hiện các mệnh lệnh thiêng liêng của Người giám hộ luật Hồi giáo đương nhiệm, ngài Mojtaba Khamenei", lực lượng này cho hay.

Ông Mojtaba Khamenei có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở Iran, cũng như liên hệ chặt chẽ với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng dân quân tình nguyện Basij. Ông được đánh giá là người theo đường lối bảo thủ và quyết định bổ nhiệm ông cho thấy phe theo đường lối cứng rắn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo cao nhất tại Iran.

Iran tiến hành 9 cuộc tập kích vào Israel

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 8-3, Iran tiến hành 9 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo về phía Israel. Mỗi cuộc tấn công gồm một hoặc vài quả tên lửa và phần lớn số vũ khí đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn.

Ở chiều ngược lại, IDF thông báo không quân Israel đã tiến hành các cuộc tập kích tăng cường trên khắp Iran, trong đó có thủ đô Tehran. Các đợt oanh tạc phá hủy nhiều mục tiêu quân sự và chiến lược của Iran, bao gồm các cơ quan đầu não của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bầu trời Tehran rực lửa khi các nhà máy lọc dầu của Iran bị trúng bom từ các cuộc không kích của Israel. Ảnh: AFP

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tuyên bố phát động thêm nhiều đợt tấn công mới thuộc chiến dịch trả đũa “Lời hứa đích thực 4”, nhằm vào Israel. Các đòn tập kích sử dụng một số tên lửa đạn đạo có sức công phá lớn và khó bị đánh chặn như Qadr, Emad và Kheybar Shekan. Mục tiêu đánh phá là các căn cứ quân sự và cơ sở chiến lược của Israel tại nhiều khu vực như Tel Aviv, Haifa, Beersheba…

Trong một tuyên bố chiều 8-3, người phát ngôn Bộ Chỉ huy quân sự Trung ương Iran, ông Ebrahim Zolfaghari cảnh báo, Tehran sẽ tập kích các cơ sở dầu mỏ tại khu vực, nếu Israel tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng của Iran.

Ukraine dự kiến cử chuyên gia chống UAV tới Trung Đông

Ngày 8-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nhóm chuyên gia đầu tiên của nước này trong lĩnh vực tác chiến chống máy bay không người lái (UAV) dự kiến sẽ được cử tới Trung Đông vào tuần tới, theo đề nghị từ phía Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nhóm chuyên gia đầu tiên của Ukraine về tác chiến chống máy bay không người lái (UAV) có thể sẽ có mặt tại Trung Đông ngay trong tuần tới.

Theo ông Zelensky, sau khi tới khu vực, các chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá tình hình và hỗ trợ ngay với những khả năng sẵn có, nhờ vào kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực đối phó với UAV.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, Ukraine dự kiến cử các chuyên gia chống UAV tới một số nước Trung Đông theo đề nghị từ phía Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu rõ số lượng chuyên gia sẽ được cử đi cũng như quốc gia cụ thể trong khu vực sẽ tiếp nhận lực lượng này.

Hàng không châu Âu gặp khó vì giá nhiên liệu kỷ lục và chiến sự Trung Đông

Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu một nửa số lượng nhiên liệu hàng không từ khu vực này, với điểm xuất phát chính là eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa. Trong diễn biến phức tạp hiện nay, giá nhiên liệu máy bay đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong hơn 2 năm qua.

Điều này đặt các hãng hàng không vào một tình thế vô cùng khó khăn khi đang trong giai đoạn phục hồi sau thời điểm dịch Covid-19, xung đột tại Trung Đông khiến cho các hãng hàng không tiếp tục chao đảo.

Hàng không châu Âu gặp khó vì giá nhiên liệu kỷ lục và chiến sự Trung Đông. Ảnh: Reuters

Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng nghìn chuyến bay đã bị hoãn, hủy do ảnh hưởng từ cuộc xung đột. Theo báo cáo, hãng hàng không Lufthansa đã hủy hơn 3.400 chuyến bay do cuộc xung đột làm tê liệt các trung tâm trung chuyển. Hàng nghìn các chuyến bay khác từ các hãng lớn British Airways, Air France…cũng bị đình trệ hoặc trì hoãn các chuyến kéo dài.

Đại diện hãng hàng không Lufthansa cho biết chi phí nhiên liệu hiện tại đã tác động tiêu cực đến các hãng hàng không. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về giá nhiên liệu tăng cao, hãng này vẫn tự tin rằng lượng dự trữ nhiên liệu sẽ giúp hãng tránh khỏi những chi phí cao hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu tình trạng tắc nghẽn trên biển kéo dài, nguồn cung dầu có thể bị cạn kiệt đồng thời đẩy giá lên cao hơn trong giai đoạn tới.

UAV tấn công 2 khu chợ ở Sudan, ít nhất 33 người tử vong

2 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào 2 khu chợ tại các thị trấn nằm dưới quyền kiểm soát của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở khu vực Kordofan của Sudan trong ngày 8-3 đã khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, trong khi một cuộc tấn công khác cũng gây ra đám cháy lớn tại một khu chợ buôn bán dầu ở khu vực Darfur.

UAV tấn công 2 khu chợ ở Sudan. Ảnh: bssnews.net

Hai cuộc tấn công xảy ra tại các thị trấn Abu Zabad và Wad Banda thuộc bang West Kordofan - khu vực giàu tài nguyên và hiện là một trong những chiến tuyến ác liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm giữa quân đội Sudan (SAF) và RSF.

Hiện nay, cả hai bang West Kordofan và East Darfur đều nằm dưới quyền kiểm soát của RSF - lực lượng đang chiếm ưu thế tại khu vực miền Tây và phần lớn miền Nam Sudan, trong khi SAF kiểm soát khu vực miền Trung, miền Đông và miền Bắc đất nước.

Kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 4-2023, cả hai bên đều bị cáo buộc phạm phải tội ác chiến tranh, bao gồm những vụ tấn công dân thường và pháo kích bừa bãi các khu dân cư.

Có thể bạn quan tâm