Tín dụng chính sách góp phần giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại những vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, 100% hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Năm 2015, anh Bleo (làng Kóp, xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 40 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò. Với sức trẻ và tinh thần chịu khó học hỏi, cộng thêm nguồn vốn ngân hàng nên thu nhập của gia đình anh từng bước ổn định và nâng cao. Hiện gia đình anh có 6 con bò, 200 trụ hồ tiêu và 1.000 cây cà phê. Anh cũng đã mua được xe công nông chở hàng hóa cho bà con để kiếm thêm thu nhập. “Trước đây, kinh tế gia đình chỉ dựa vào cây mì, cây lúa rẫy theo kiểu làm đến đâu ăn đến đó. Từ ngày học hỏi cách trồng cà phê, hồ tiêu và biết cách sử dụng vốn vay ngân hàng để đầu tư phát triển sản xuất, thu nhập của gia đình mình cải thiện hơn”-anh Bleo bày tỏ.

 Trong tình hình dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn đảm bảo giải ngân vốn tín dụng cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Sơn Ca
Trong tình hình dịch Covid-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn đảm bảo giải ngân vốn tín dụng cho người dân vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Sơn Ca


Nguồn vốn tín dụng chính sách còn là điểm tựa giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhất là lớp thanh niên đã biết cách dựa vào vốn ngân hàng để vươn lên thoát nghèo. Kể từ ngày ra nơi ở mới, anh Rmah Mich (làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo để chăn nuôi bò và 12 triệu đồng từ chương trình nước sạch vệ sinh môi trường để khoan giếng, xây nhà vệ sinh. Anh Mich cho biết: “Mình được vay vốn ngân hàng để làm ăn, có điều kiện giải quyết công việc cùng lúc như mua bò, xây dựng công trình vệ sinh. Nếu không có sự trợ giúp này thì phải đợi rất lâu, có thể bỏ lỡ cơ hội làm ăn”. Cũng theo anh Mich, từ năm 2017 đến nay, nhờ nguồn vốn vay, anh đầu tư phát triển sản xuất, tăng đàn bò từ 3 con lên 6 con. Ngoài ra, gia đình anh còn canh tác thêm 2 ha mì, 6 sào lúa. Đời sống ổn định hơn trước rất nhiều.

Có thể thấy, bằng nguồn vốn chính sách, đến nay, cuộc sống của nhiều gia đình đã khá lên, bộ mặt nhiều thôn, làng đã “thay da đổi thịt”. Ông Nguyễn Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang-cho biết: “Trong vòng 10 năm trở lại đây, xã Kon Gang đã có nhiều thay đổi đáng ghi nhận. Thu nhập của người dân đang ngày càng cải thiện. Hiện nay, xã đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm 3-4%/năm, thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 23 triệu đồng/năm. Góp phần vào kết quả này, nguồn vốn tín dụng chính sách là một trong số tác nhân tích cực”.

Còn ông Trần Quang Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai thì nhận định: “Từ năm 2017 đến nay, xã Chư A Thai nói chung và các thôn, làng đặc biệt khó khăn đang có sự chuyển biến tích cực, bà con rất nỗ lực vươn lên thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm. Góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương, không thể thiếu nguồn vốn tín dụng chính sách. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 36%, thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/năm”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Chí-Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh-nhấn mạnh: “Đến nay, tổng dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt 5.220 tỷ đồng, tăng 323 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Trong đó, dư nợ tín dụng các xã vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn chiếm 84%. Điều này đã minh chứng rằng tín dụng chính sách luôn ưu tiên cho những địa bàn khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới”. Ông Chí cũng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm 2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh dự kiến tăng thêm 100 tỷ đồng vốn vay, trong đó tiếp tục ưu tiên vốn cho các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế, giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống.

 

 SƠN CA
 

Có thể bạn quan tâm

Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Mỹ giữ nguyên thời hạn áp thuế đối ứng

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 30-7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không gia hạn thêm đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ (hạn chót là ngày 1-8), đồng thời gọi đây là ngày “trọng đại” của nước Mỹ.

Đập dâng Phú Phong, xã Tây Sơn tổng mức đầu tư 738 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 3 năm 2025. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai tiết kiệm cho ngân sách gần 4,655 tỷ đồng

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, qua công tác quyết toán vốn đầu tư công trình, dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiết kiệm gần 4,655 tỷ đồng qua quyết toán công trình, giảm chi phí không hợp lệ.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Hơn 680.000 người trên thế giới đã trở thành triệu phú mới vào năm 2024. (Ảnh: Getty)

Mỹ lập kỷ lục, dẫn đầu thế giới về số triệu phú USD năm 2024

(GLO)- Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, Mỹ vẫn có hơn 1.000 triệu phú mới mỗi ngày vào năm 2024, cho thấy đà phục hồi bền vững của cải cá nhân. Với con số 23,8 triệu người, Mỹ là quốc gia có nhiều triệu phú USD nhất hiện nay, gấp 4 lần so với Trung Quốc đại lục.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

null