Tiết lộ động trời về vụ bắn hạ máy bay MH17

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu đã công bố những đoạn ghi âm của cuộc điện đàm cho thấy các thủ lĩnh ly khai ở Ukraine yêu cầu hỗ trợ quân sự và nhận chỉ thị từ Nga trước khi bắn hạ máy bay MH17.

 

Trong cuộc điều tra vụ bắn rơi máy bay của hãng Malaysia Airlines (số hiệu MH17) ở miền Đông Ukraine vào năm 2014, nhân vật được nghe thấy trong cuộc điện đàm gồm Vladislav Surkov, phụ tá chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người được các thủ lĩnh ly khai gọi là "người đàn ông của chúng tôi tại điện Kremlin".

Các quan chức an ninh trong cuộc gọi cũng đề cập đến yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, nhằm thay đổi hệ thống phân cấp và phối hợp quân sự của Đông Ukraine với giám đốc của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), Alexander Bortnikov, để cung cấp viện trợ quân sự, dường như bao gồm cả thiết bị nhìn ban đêm và đạn dược.


 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Serge Shoigu và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Serge Shoigu và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik


Các đoạn ghi âm cho thấy giới chức chính trị và quân sự Nga đã cố kiểm soát tình hình hàng ngày ở khu vực Ukraine do phe ly khai kiểm soát.

Nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu (JIT) cho hay: "Phân tích gần đây về các lời khai của nhân chứng và những thông tin khác cho thấy ảnh hưởng của Nga đối với Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã vượt ra ngoài sự hỗ trợ của quân đội và mối quan hệ giữa các quan chức Nga cùng các nhà lãnh đạo DPR gần gũi hơn".


 

 Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 năm 2014. Ảnh: AP
Hiện trường vụ rơi máy bay MH17 năm 2014. Ảnh: AP



Một trong những bản ghi âm tiết lộ ông Alexander Borodai, cựu lãnh đạo phe ly khai, nói rằng: "Tôi đã thực hiện mệnh lệnh và bảo vệ lợi ích của một và chỉ một nhà nước, Liên bang Nga. Đó là điều quan trọng nhất".

Trước đó, ông Borodai từng cho biết đã liên lạc với ông Surkov khi ông còn là thủ lĩnh ly khai hàng đầu ở miền Đông Ukraine nhưng phủ nhận có bất kỳ vai trò liên quan nào trong vụ bắn hạ MH17 khiến 298 người thiệt mạng vào năm 2014. Nga cũng phủ nhận dính líu đến thảm kịch này.


 

Một phần của máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: Reuters
Một phần của máy bay MH17 bị bắn hạ. Ảnh: Reuters



Nếu được xác nhận, những đoạn ghi âm sẽ cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Điện Kremlin có quyền kiểm soát trực tiếp lãnh đạo phe ly khai và chịu trách nhiệm chuyển giao hệ thống phòng không BUK dùng để hạ máy bay chở khách trong cuộc chiến tàn khốc nhất của cuộc nội chiến kéo dài 5 năm tại Ukraine.

Hồi tháng 6, JIT nêu danh tính 4 kẻ ly khai được Nga hậu thuẫn là những nghi phạm đầu tiên, bao gồm cựu chỉ huy phe ly khai Igor Girkin. Tất cả những người này được cho là đang sống ở Nga hoặc Crimea, bán đảo bị Nga sáp nhập vào năm 2014. Phiên tòa đầu tiên xét xử những nghi phạm này dự kiến được tổ chức vào tháng 3-2020.

Phía Nga lâu nay vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vai trò của mình trong thảm kịch MH17.

Xuân Mai (NLĐO/Theo Guardian)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.