Quốc hội đã đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân. Vậy mà đến nay, giá cả biến động, mức chịu thuế, mức trừ gia cảnh vẫn không thay đổi...
Tại phiên họp Quốc hội vào tháng 5-2023, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đề nghị Chính phủ cần sớm sửa chính sách về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Số thu thuế hiện nay của cả nước vẫn tập trung chủ yếu vào các nguồn thu truyền thống trong khi những lĩnh vực mang lại nguồn thu lớn vẫn chưa khai thác hết như thương mại điện tử (TMĐT).
Sau 10 năm áp dụng luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, hàng loạt quy định đã trở nên lạc hậu với tình hình kinh tế - xã hội cũng như đời sống người dân. Cần phải nhanh chóng có sự thay đổi để phù hợp hơn.
Ở VN hiện nay, thuế chiếm khoảng 35% trong giá mỗi lít xăng, bao gồm 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường, hơn 2.000 đồng thuế tiêu thụ đặc biệt, 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)…
Theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế có nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế cho biết tổng số thu từ thuế thu nhập cá nhân lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 đạt hơn 90.114 tỉ đồng, bằng 70% so với dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019 bất chấp nâng mức giảm trừ gia cảnh và tác động của dịch COVID-19.
Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) vẫn thu không thiếu xu nào, kể cả đối với khoản hỗ trợ mất việc. Nguồn thu thuế TNCN vẫn tăng cao, hơn 3.900 tỉ đồng so với năm ngoái, trong hoàn cảnh dịch bệnh tác động đến đời sống thu nhập của đại bộ phận dân cư.
Từ ngày 1.7, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng lên 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.
Tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cuối tuần qua, cơ quan này đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức giảm trừ tính thuế thu nhập cá nhân từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng cho cá nhân người nộp thuế, từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc.
Đề xuất tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân vì chỉ số CPI hiện đã tăng vượt quá 20% so với năm 2013. Đồng thời, sẽ siết chặt hơn thuế thu nhập cá nhân đối với người kinh doanh trên mạng, ca sĩ, diễn viên.
Thu nhập của cán bộ, công chức gồm từ tiền lương, phụ cấp (không bao gồm thu nhập từ các nguồn thu khác như quà tặng, kinh doanh, thừa kế...) thì sẽ áp dụng phương pháp tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (gồm 7 bậc thuế).
(GLO)- Sau 6 năm kể từ khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng vượt 20%, trong khi ngưỡng chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên.