Thuế thu nhập cá nhân, kêu đến bao giờ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù biết lộ trình sửa đổi thuế thu nhập cá nhân là đến cuối năm 2026, nhưng các đoàn đại biểu Quốc hội nhiều tỉnh thành trên cả nước vẫn tiếp tục kiến nghị.

Mới nhất, các đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, Hà Nội, Vĩnh Long, Trà Vinh kiến nghị Quốc hội khóa XV sửa đổi mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tăng lên từ 15 - 18 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế. Lý do chung dẫn đến kiến nghị này là cử tri các tỉnh thành phản ánh hiện nay giá cả, chi phí sinh hoạt của người dân đều tăng nên quy định cá nhân không có người phụ thuộc phải nộp thuế khi có thu nhập từ tiền lương, tiền công trên 11 triệu đồng/tháng là chưa phù hợp. Vì vậy, các đoàn đại biểu đề nghị nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi nâng mức thu nhập từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế TNCN tối thiểu từ 18 triệu đồng/tháng.

Trước đó, cuối tháng 8, các đoàn đại biểu Quốc hội 6 tỉnh (Bình Định, Hà Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang và Tây Ninh) cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh mức GTGC cho người nộp thuế, người phụ thuộc và điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần đảm bảo phù hợp với thực tế, đặc biệt là sau khi tăng lương cơ sở kể từ ngày 1.7.2024.

Ngược về tháng 5, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cũng từng nêu vấn đề này ra trong phiên thảo luận tại nghị trường vì cho rằng mức GTGC hiện tại chưa phản ánh đúng thực tế cuộc sống, nhất là mức giảm trừ đối với người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng là quá lạc hậu, cần được Quốc hội xem xét sửa đổi sớm mà không nên chờ đến 2 năm nữa, nghĩa là đến năm 2026 mới được thông qua như đề xuất.

Những đề xuất như nói trên trong mấy năm qua rất nhiều, từ khắp các diễn đàn cho tới nghị trường Quốc hội..., phản ánh nhu cầu bức thiết từ thực tế; phản ánh sự bất cập của chính sách với biến động xã hội, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt và sự công bằng thuế với người dân nói chung và người làm công ăn lương nói riêng. Những kiến nghị này, Bộ Tài chính đều đã nhận được. Theo Bộ, mức GTGC hiện hành là 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc, được áp dụng từ năm 2020 đến nay nên cũng cần thiết phải rà soát, đánh giá lại để đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung phù hợp với các điều kiện mới.

Dù vậy, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm là phải theo lộ trình, cụ thể thì đến cuối năm 2026 mới sửa đổi toàn diện luật Thuế TNCN và khả năng đến đầu năm 2027, chính sách mới đến được với người thụ hưởng. Đó là lý do dù biết rõ quy trình nhưng những kiến nghị vẫn được gửi đi...

Tuy nhiên, giá cả thì không đợi quy định, biến động đời sống xã hội cũng không thể chờ quy trình, chính sách thuế không thể thiếu tính chất "khoan sức dân". Vậy thì sự lạc hậu, bất cập của các mức GTGC hiện tại của thuế TNCN vin vào những lý do như nói trên có thỏa đáng?

Mỗi chúng ta cứ đặt câu hỏi và tự trả lời chính mình: Liệu 4,4 triệu đồng có đủ nuôi một đứa con đi học, chăm sóc cha mẹ già mà chi phí y tế có khi còn nhiều hơn cả chi phí thiết yếu? Và mặt bằng giá cả hàng hóa, dịch vụ... tăng liên tục trong suốt 4 năm qua, gây bức xúc cho người nộp thuế, khiến cử tri liên tục phản ánh, đoàn đại biểu các tỉnh thành liên tục kiến nghị... Không lẽ vẫn phải chờ "quy trình"?

Theo Nguyên Minh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null