Thúc đẩy hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản trong phát triển đô thị và nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Làm việc với Tập đoàn Haseko và Công ty Kubota, tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong phát triển nhà ở, đô thị, xây dựng và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; hướng đến khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương và tăng cường kết nối với DN Nhật Bản.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản ngày 20-10 của đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm trưởng đoàn.

doan-cong-tac-tinh-gia-lai-tham-quan-cac-cong-nghe-moi-trong-xay-dung-nha-o-cong-trinh-cua-tap-doan-haseko.png
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan các công nghệ mới trong xây dựng căn hộ, công trình của Tập đoàn Haseko. Ảnh: Ngọc Luận

Làm việc với Tập đoàn Haseko, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Gia Lai; đồng thời bày tỏ mong muốn Tập đoàn nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị.

Haseko là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và dịch vụ nhà ở, có thế mạnh về thiết kế, thi công tích hợp, ứng dụng công nghệ BIM, quản lý vận hành và cải tạo công trình.

Tại Việt Nam, tập đoàn đã triển khai dự án căn hộ dịch vụ tại Hà Nội từ năm 2017 và đầu tư vào Công ty CP Ecoba Việt Nam năm 2020.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Gia Lai có diện tích hơn 21.500 km², dân số trên 3,5 triệu người, tỉnh đang tập trung hoàn thiện quy hoạch, triển khai Chương trình phát triển đô thị và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh định hướng xây dựng các khu đô thị hiện đại, thông minh, có hạ tầng đồng bộ, không gian xanh và hệ thống tiện ích đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đánh giá cao kinh nghiệm của Haseko trong phát triển bất động sản và quản lý vận hành nhà ở, tỉnh đề xuất tập đoàn nghiên cứu đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đồng bộ; phát triển các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân, chuyên gia và người lao động, trong đó có nhà ở xã hội.

Đồng thời, hai bên có thể hợp tác chuyển giao, ứng dụng công nghệ trong thiết kế, thi công, quản lý và bảo trì công trình; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực địa phương.

gia-lai-thuc-day-hop-tac-voi-cac-doanh-nghiep-nhat-ban-trong-phat-trien-do-thi-va-nong-nghiep-cong-nghe-cao.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (hàng đầu, bìa trái) trao đổi với đại diện Tập đoàn Haseko. Ảnh: Ngọc Luận

Để thúc đẩy các cơ hội hợp tác, Gia Lai cam kết cung cấp thông tin về quy hoạch, danh mục dự án, quỹ đất, hạ tầng và điều kiện pháp lý; bố trí đầu mối phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu môi trường đầu tư. Tỉnh cũng mong muốn lãnh đạo Haseko sớm đến khảo sát thực tế, qua đó xác định các dự án phù hợp, hướng đến hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Đại diện Haseko đánh giá cao tiềm năng phát triển của Gia Lai, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên tiếp tục trao đổi thông tin, khảo sát và nghiên cứu những cơ hội hợp tác cụ thể.

Đến thăm, làm việc với Công ty Kubota, trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất, ứng dụng nông nghiệp thông minh và phát triển chuỗi giá trị nông sản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, Gia Lai có hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, với nhiều vùng chuyên canh cà phê, cao su, hồ tiêu, mía, sắn, lúa và cây ăn quả.

doan-cong-tac-tinh-gia-lai-tham-lam-viec-voi-cong-ty-kubota.jpg
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai thăm, làm việc với Công ty Kubota. Ảnh: Ngọc Luận

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt khoảng 2,94 tỷ USD. Đây là những lợi thế quan trọng để phát triển vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Trên cơ sở thế mạnh của Kubota trong sản xuất máy móc nông nghiệp, tự động hóa, nông nghiệp thông minh và công nghệ nước, môi trường, tỉnh đề xuất 4 hướng hợp tác trọng tâm.

Trong đó, tập trung phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao gắn với vùng nguyên liệu; xây dựng mô hình trình diễn nông nghiệp thông minh, sử dụng hiệu quả nguồn nước; nghiên cứu phát triển cơ sở dịch vụ kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị gắn với đào tạo nhân lực; hợp tác phát triển chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Gia Lai mong muốn trao đổi khả năng ứng dụng các giải pháp cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước phục vụ sản xuất, khu công nghiệp và khu dân cư.

Đây được xem là những nội dung có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, thúc đẩy sản xuất bền vững và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-ben-phai-trao-qua-luu-niem-cho-dai-dien-cong-ty-kubota.png
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại diện Công ty Kubota. Ảnh: Ngọc Luận

Đại diện Kubota đánh giá, Gia Lai có nhiều tiềm năng nhờ quỹ đất rộng, điều kiện sản xuất đa dạng và các vùng nguyên liệu nông sản thế mạnh. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến các đề xuất xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, phát triển dịch vụ kỹ thuật và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để làm rõ nhu cầu cơ giới hóa, điều kiện hạ tầng, vùng nguyên liệu và khả năng phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã địa phương; từ đó lựa chọn lĩnh vực ưu tiên, tổ chức khảo sát thực tế và đánh giá phương án hợp tác phù hợp.

Thông qua các buổi làm việc với Haseko và Kubota, tỉnh Gia Lai tiếp tục mở rộng kết nối với doanh nghiệp Nhật Bản, chủ động tìm kiếm nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản lý phục vụ các lĩnh vực có tiềm năng.

Đây cũng là cơ sở để cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành dự án thiết thực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

Cần làm rõ địa vị pháp lý của luật sư tập sự

(GLO)- Tham gia góp ý dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ sáng 19-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về đào tạo, tập sự hành nghề luật sư, nhất là địa vị pháp lý, phạm vi tham gia tố tụng của luật sư tập sự.

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

Kiến nghị hoàn thiện các giải pháp phát triển bền vững

(GLO)- Tham gia thảo luận ở tổ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp mang tính bền vững như: phát triển thị trường tín chỉ carbon, thúc đẩy khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ công; đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ quốc phòng, an ninh...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ làm rõ điều kiện kết thúc mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe; xác định trách nhiệm các đoạn tuyến chậm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư và xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

Hoàn thiện Luật Bưu chính: Bảo vệ người dùng, làm rõ phạm vi hoạt động

(GLO)- Góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các ĐBQH đề nghị bổ sung các quy định nhằm bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ; cũng như làm rõ phạm vi hoạt động bưu chính, phân định với dịch vụ vận tải hàng hóa, bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

null