Thu nhập cao nhờ trồng hoa, rau trong nhà kính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Khu vườn trồng rau và hoa trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao này được vợ chồng tôi gầy dựng từ năm 2013. Với  150 triệu đồng vốn vay, tôi xây dựng 450 m2 nhà kính và mua các trang-thiết bị cần thiết khác để đảm bảo cho việc sản xuất hoa, rau công nghệ cao”-chị Trần Thị Tâm (thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) chia sẻ.

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi đến thăm vườn hoa, rau công nghệ cao của kỹ sư trẻ Trần Thị Tâm. Chị Tâm cho biết: “Năm 2011, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn tại Trường Đại học Nông Lâm Huế, không xin được việc làm, tôi ở nhà rồi xây dựng gia đình. Vợ chồng tôi đã mạnh dạn vay vốn mua đất, đầu tư khu vườn trồng rau và hoa trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao”.

 

Chị Tâm chăm sóc vườn hoa của gia đình.     Ảnh: Đ.Y
Chị Tâm chăm sóc vườn hoa của gia đình. Ảnh: Đ.Y

Ban đầu, vợ chồng chị Tâm trồng rau sạch, chủ yếu là rau cải ngọt và xà lách. Hàng ngày, rau không đủ cung cấp ra thị trường nhưng trồng rau lại cần công lao động thường xuyên, thu hoạch kịp thời vụ. “Chi phí tiền công lao động cao trong khi nguồn vốn còn hạn hẹp nên tôi chuyển sang trồng hoa công nghệ cao. Nhờ kiến thức học được ở trường nên việc chuyển sang trồng hoa không khó lắm. Các loại hoa cúc tôi chọn để trồng cho thu nhập cao hơn hẳn rau sạch mà không cần nhiều công lao động, chỉ cần một người tưới nước, bắt sâu cho hoa”-chị Tâm nói.

Việc trồng các loại hoa cúc giúp gia đình chị Tâm có nguồn thu nhập khá. Chị Tâm phấn khởi nói: “Trước khi chuyển sang trồng các loại hoa cúc, tôi khảo sát thị trường thấy nhu cầu sử dụng hoa nhiều, nhất là dịp ngày Rằm, mùng Một. Do nắm được kỹ thuật và phương pháp để hoa cúc nở đúng ngày nên nguồn cung không đủ phục vụ khách hàng. Mỗi năm tôi trồng được 3 lứa hoa, với diện tích 450 m2 sau khi trừ chi phí mua giống, phân bón sinh học và trừ chi phí khấu hao nhà kính, tôi cũng để ra được 60-70 triệu đồng”.

Theo chị Tâm, các loại hoa cúc có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện nhiệt độ 15-20%, độ ẩm 70-80%, ánh sáng đảm bảo cho cây phân hóa cành tối thiểu là trên 14 giờ. Do vậy, phải trồng hoa trong nhà kính thì mới điều chỉnh được các yếu tố ngoại cảnh, đảm bảo cho hoa sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh. Hơn nữa, trồng hoa trong nhà kính có thể rải nhiều vụ trong năm và hoa cho thu hoạch đều các tháng. “Dù mô hình trồng rau sạch và hoa công nghệ cao vốn ban đầu khoảng trên 100 triệu đồng nhưng chỉ cần 2 năm là thu hồi vốn”-chị Tâm nhấn mạnh.

Bà Lưu Thị Tâm-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ia Grai, nhận xét: “Mô hình trồng rau sạch và hoa công nghệ cao của chị Tâm bước đầu mang lại hiệu quả. Mới đây, mô hình được chọn tham gia hội thi sản phẩm sáng tạo do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức”.

“Dù chỉ đạt giải khuyến khích nhưng đây là cơ hội để tôi quảng bá mô hình và chia sẻ kinh nghiệm cho chị em muốn khởi nghiệp từ trồng rau sạch và hoa trong nhà kính ứng dụng công nghệ cao”-chị Trần Thị Tâm tự hào.

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố bổ sung vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Khởi tố bổ sung vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Việt Nam về tội gian lận bảo hiểm y tế.