Kon Tum giải thể các hội cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Kon Tum đang nhanh chóng triển khai kế hoạch sáp nhập, giải thể các hội cấp tỉnh.

Sáng 19/2, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản gửi các tổ chức hội cấp tỉnh, các cơ quan ban ngành về việc triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các hội cấp tỉnh.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh thực hiện hợp nhất thành một hội và giao cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định. Đồng thời, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập vào Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Sau khi sáp nhập dự kiến lấy tên Hội chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum.

Cùng với đó, Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội Hữu nghị Việt - Campuchia và Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh thực hiện sáp nhập, hợp nhất thành một hội. Sau sáp nhập dự kiến lấy tên Hội Hữu nghị và người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Kon Tum.

Các hội có tính chất tương đồng nhanh chóng thực hiện việc sáp nhập hoặc giải thể.
Các hội có tính chất tương đồng nhanh chóng thực hiện việc sáp nhập hoặc giải thể.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng tiến hành thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, triển khai thực hiện tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thiện quy trình hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, Hội Bảo vệ người tiêu dùng sẽ tiến hành tự giải thể theo đề xuất của hội.

Theo đề xuất, tạm giữ nguyên hoạt động các hội như Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Liên hiệp hội thanh niên Việt Nam tỉnh.

Đối với các hội cấp tỉnh còn lại sẽ tổ chức thực hiện đánh giá để xem kết quả, hiệu quả hoạt động của hội. Trong đó, thực hiện sáp nhập, hợp nhất các hội có tính chất tương đồng hoặc tự giải thể đảm bảo theo đúng quy trình, quy định.

Tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các đơn vị chủ động báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 30/4 nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo Nguyên Lê (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null