Công an phát hiện 2 vụ sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn cà phê giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng dùng vỏ cà phê, đậu nành, ít cà phê và phụ gia để sản xuất hàng trăm tấn cà phê bột tại TP HCM và Bình Dương rồi bán ra thị trường.

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 vụ sản xuất, buôn bán cà phê bột giả.

Các chất phụ gia dùng để sản xuất cà phê giả
Các chất phụ gia dùng để sản xuất cà phê giả

Theo đó, sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 1 tiệm tạp hóa ở TP Buôn Ma Thuột đang bán hơn 100 kg cà phê bột các nhãn hiệu Cà phê bột Phát Hải chồn coffee và Coffee Phát Hải của Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải.

Tổ công tác đã lấy mẫu cà phê và kết quả test nhanh cho thấy hàm lượng caffeine chỉ 0,41% - 0,46% - thấp hơn nhiều so với hàm lượng ghi trên vỏ bao bì là ≥ 1%.

Công an khởi tố 2 đối tượng sản xuất cà phê giả quy mô lớn
Công an khởi tố 2 đối tượng sản xuất cà phê giả quy mô lớn

Ngay sau đó, cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp tại địa điểm sản xuất của chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Dương và trụ sở chính ở TP HCM. Tại đây, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thu giữ hơn 2.800 gói cà phê bột, 7.500 kg đậu nành, 5.500 kg vỏ cà phê đã xay vụn, 2.000 kg nguyên liệu hỗn hợp đậu nành đã rang trộn với vỏ vụn cà phê cùng nhiều tang vật.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải, dùng 10% cà phê hạt và các chất phụ gia, 70% đậu nành, 20% vỏ cà phê để sản xuất cà phê giả. Hàm lượng caffeine chỉ từ 0,39% đến 0,41% so với bao bì ghi là 1%.

Vỏ cà phê dùng để sản xuất cà phê giả
Vỏ cà phê dùng để sản xuất cà phê giả

Để tránh bị lộ, ông Hải chỉ thuê và dùng người trong họ hàng, thân thích làm các khâu rang xay; thường xuyên thay đổi mẫu mã bao bì với thành phần hàm lượng caffeine giảm từ 1% xuống 0,4% – 0,8% để đưa ra tiêu thụ trên thị trường nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Sổ sách thu giữ được cho thấy chỉ trong 11 tháng đầu năm 2024, Chi nhánh Công ty Phát Hải đã sản xuất và bán ra thị trường 7 loại cà phê bột không đảm bảo chất lượng về hàm lượng caffeine, với tổng cộng 344 tấn, giá trị khoảng 20 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Hải và Lê Thị Thanh Tâm, Giám đốc Chi nhánh công ty, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cũng trong thời gian này, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện Lương Đình Đệ (ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô chở 890 kg cà phê bột nhãn hiệu Coffee HLP HUYNH LONG PHÁT bán cho một số quán trên địa bàn huyện Ea H'Leo.

Lương Đình Đệ tại cơ quan công an
Lương Đình Đệ tại cơ quan công an

Tại thời điểm kiểm tra, Đệ không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số cà phê trên.

Qua đấu tranh, Đệ khai nhận toàn bộ số cà phê bột này do ông ta tự sản xuất tại xưởng của mình.

Tại xưởng, tổ công tác đã thu giữ thêm 610 kg cà phê bột nhãn hiệu Coffee HLP HUYNH LONG PHÁT, 500 kg đậu nành, 2 bao đậu nành đã rang tẩm phụ gia, 3 thùng bơ thực vật cùng nhiều tang vật khác.

Tổng số cà phê bột thu giữ là 1.500 kg. Kết quả test nhanh cho thấy hàm lượng caffeine chỉ 0,5%.

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố bị can Lương Đình Đệ về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, từ cuối năm 2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện 12 vụ, bắt giữ 19 đối tượng sản xuất cà phê bột giả. Qua đó, thu giữ hơn 20 tấn cà phê bột giả của các đối tượng khi chưa kịp bán ra thị trường.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null