Kon Tum gặp khó trong việc thu hồi 2,4 tỉ đồng chi sai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các cơ quan chức năng ở Kon Tum đã chi sai 2,4 tỉ đồng cho 36 người có công nhưng hiện rất khó thu hồi.

Ngày 11.2, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum cho biết đang cố gắng thu hồi số tiền hơn 2,4 tỉ đồng đã chi sai cho 36 người có công ở địa phương.

Khó thu hồi số tiền 2,4 tỉ đồng đã chi sai cho người có công tại Kon Tum
Khó thu hồi số tiền 2,4 tỉ đồng đã chi sai cho người có công tại Kon Tum

Theo bà Nguyễn Thị Thái Bình, Phó chánh thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum, những người này nhận sai tiền chế độ ưu đãi người có công từ năm 1997. Đến năm 2013, sự việc bị các cơ quan chức năng phát hiện. Ngay sau đó, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kon Tum và UBND các huyện, thành phố đã tổ chức thu hồi nhưng không thực hiện được.

"Có trường hợp nhận sai chế độ ưu đãi đến 400 triệu đồng. Có một trường hợp ở H.Kon Rẫy, sau khi huyện này tách thành H.Kon Plông và H.Kon Rẫy, người này xin hưởng chế độ ở cả 2 huyện và đều được chấp nhận. Cũng có một số trường hợp khai man lý lịch để nhận chế độ người có công, một số trường hợp được quân khu giới thiệu về nên địa phương dựa vào đó để làm chế độ, sau này mới phát hiện chi sai…" bà Bình nói.

Cũng theo bà Bình việc thu hồi số tiền đã chi sai rất khó khăn. Trong 36 người hưởng sai chế độ ưu đãi người có công, có 9 người đã mất. Các trường hợp nhận sai chế độ ưu đãi chủ yếu là người già, người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH cùng UBND các huyện, thành phố về việc thu hồi số tiền chi sai nói trên. Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo Sở LĐ-TB-XH khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả thu hồi, nộp ngân sách nhà nước đối với số tiền đã chi sai. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện thu hồi dứt điểm số tiền đã chi sai quy định còn lại, nộp ngân sách theo đúng quy định. Tổng hợp kết quả thu hồi của các địa phương, báo cáo Bộ LĐ-TB-XH, UBND tỉnh Kon Tum trước ngày 31.3.2025.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null