Lâm Đồng bổ nhiệm 6 giám đốc sở mới sau sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi có quyết định thành lập 6 sở mới, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ giám đốc đối với các sở này.

Sáng 20/2, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố Nghị quyết HĐND tỉnh về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Đỗ Minh Ngọc - Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ bổ nhiệm 6 chức vụ giám đốc sở mới, có hiệu lực từ ngày 1/3.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định bổ nhiệm cho 6 tân Giám đốc sở.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định bổ nhiệm cho 6 tân Giám đốc sở.

Theo quyết định, bà Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở KH&CN (cũ) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN (mới) tỉnh Lâm Đồng.

Bà Phạm Thị Tường Vân - Giám đốc Sở Tài Chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Bà Cil Bri - Trưởng Ban Dân tộc được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Gia - Giám đốc Sở GTVT được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở KH&ĐT được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hoàng Sỹ Bích - Giám đốc Sở NN&PTNT được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, Chánh văn UBND tỉnh Lâm Đồng Đỗ Minh Ngọc cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm 24 Phó Giám đốc 6 sở mới.

Theo Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học, đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước đầu hoàn thành việc sắp xếp bộ máy chính quyền cấp tỉnh. Việc sắp xếp ĐVHC cơ bản cấp tỉnh đã hoàn thành theo hướng tinh gọn, qua đó rút ra những kinh nghiệm quý để tiếp tục công việc.

Trước đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thành lập 7 đơn vị mới, gồm: Sở Nội vụ (hợp nhất Sở LĐ-TB&XH và Sở Nội vụ); Sở KH&CN (hợp nhất Sở KH&CN và Sở TT&TT); Sở Xây dựng (hợp nhất Sở GT&VT và Sở Xây dựng); Sở Tài chính (hợp nhất Sở KH&ĐT và Sở Tài chính); Sở Nông nghiệp và Môi trường (hợp nhất Sở NN&PTNT và Sở TN&MT); Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ; Quỹ phát triển đất.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

null