27 cán bộ chủ chốt ở Đắk Nông có nguyện vọng xin nghỉ hưu sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

27 trường hợp cán bộ chủ chốt ở Đắk Nông có nguyện vọng và đủ điều kiện giải quyết nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Nông, đến nay có 27 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ các huyện, thành uỷ có nguyện vọng và đủ điều kiện giải quyết nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ chính sách theo quy định. Trong đó, có 10 trường hợp đăng ký nghỉ hưu theo Nghị định 177/2024.

Trong số 17 trường hợp xin nghỉ hưu theo Nghị định 178/2024, có 7 phó giám đốc sở. Cụ thể, gồm có: Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Quy; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Ngọc Lâm; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Lũy; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phò; Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phạm Văn Mạnh; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ngô Chí Trung; Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lưu Văn Đặng.

Trong 7 phó giám đốc xin nghỉ hưu trước tuổi trên, có ông Lưu Văn Đặng (SN 1970) còn hơn 7 năm công tác.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành công văn về việc tổng hợp, rà soát nhu cầu nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Sau đó, những trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi sẽ đăng ký. Qua rà soát, có 27 trường hợp muốn nghỉ hưu trước tuổi đủ điều kiện để được giải quyết theo chế độ.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị các cá nhân có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc hoàn thiện hồ sơ gồm: Đơn xin nghỉ hưu hoặc nghỉ thôi việc, quá trình đóng bảo hiểm xã hội…

Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 177, Nghị định 178.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null