Một thầy giáo bồi dưỡng 10 học sinh đoạt giải quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một thầy giáo bồi dưỡng cho 10 học sinh ở Đắk Lắk thì tất cả đều đoạt học sinh giỏi quốc gia trong kỳ thi vừa qua.

Năm học 2024-2025, tỉnh Đắk Lắk có 72 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia. Trong đó, 2 học sinh đoạt giải Nhất môn Tin học, 13 em giải Nhì, 18 em giải Ba, 39 em giải Khuyến khích.

Thầy Lê Quang Nhân tận tình chỉ dạy các em học sinh
Thầy Lê Quang Nhân tận tình chỉ dạy các em học sinh

Trong số các học sinh giỏi quốc gia, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du có 61 em. Có 2 giải Nhất đều là học sinh lớp chuyên toán - tin Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và do thầy Lê Quang Nhân bồi dưỡng.

Là tổ trưởng tổ bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học của tỉnh Đắk Lắk tại kỳ thi học sinh giỏi năm học 2024-2025, thầy Nhân nhận bồi dưỡng 9 em của Trường THPT Chuyên Nguyễn Du và 1 em của trường khác. Kết quả, cả 10 em đều đoạt học sinh giỏi quốc gia.

Võ Thanh Hải (lớp 12 chuyên toán - tin, Trường THPT Chuyên Nguyễn Du) cho biết khi vào học tại trường chuyên, em được định hướng phù hợp với năng lực, từ đó đạt được nhiều thành tích trong học tập.

Thầy Lê Quang Nhân cùng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia
Thầy Lê Quang Nhân cùng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia

Với sự hướng dẫn tận tình từ thầy Nhân và sự cố gắng của bản thân, 3 năm học vừa qua, Hải đều liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.

"Năm học lớp 11, em thiếu 0,01 điểm để được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn vào đội tuyển thi vòng 2 nên rất tiếc nuối. Biết em khá buồn, thầy Nhân đã ân cần định hướng, truyền cho em sự quyết tâm, nỗ lực. Kết quả là năm nay, em đoạt giải Nhất" - Thanh Hải kể.

Thầy Lê Quang Nhân tâm sự khó khăn nhất trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học là nhiều học sinh, phụ huynh xem môn này là môn phụ, không thi tốt nghiệp THPT nên chưa chú trọng. Khi hướng dẫn các học sinh, thầy Nhân luôn định hướng các em việc sắp xếp thời gian học để đảm bảo tốt các môn học.

"Tôi chỉ hỗ trợ, giúp đỡ một phần, các thành tích đã đạt được là sự cố gắng, quyết tâm của các em và hỗ trợ của ngành giáo dục, nhà trường, phụ huynh" – thầy Nhân khiêm tốn.

Thầy Lê Quang Nhân đã hướng dẫn, bồi dưỡng, giúp 47 học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia trong các năm vừa qua.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null