Thời tiết ngày 24/12: Bão số 10 đổi hướng di chuyển phức tạp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10 km/giờ.

24 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6-7 (62-74 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5-10 km/giờ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 26/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần, tốc độ 5-10 km/giờ.

thoi-tiet.jpg
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4-6 m; biển động mạnh. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận (bao gồm đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6 m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Từ sáng sớm 24/12 đến đêm 25/12, ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-170 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6giờ).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 24/12, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận và phía Đông khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 15-40 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Riêng Ninh Thuận-Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam có nơi cấp 4-5.

Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-23 độ C; phía Nam 26-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Đông có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo Lê Phú/Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

null