Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, từ 1-10-2022 đến 30-9-2023, có 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là 'thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng', trong đó có 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.
Ban cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, thanh tra để xảy ra sai phạm liên quan Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, Vương Minh Chung, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Năm 2019, ông Cao Tiến Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm...
Khi làm Chủ tịch Hội nông dân TP Buôn Ma Thuột, ông Y Sit H'mok đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, để cấp phó chiếm đoạt hơn 884 triệu đồng ngân sách Nhà nước.
Giám đốc và nhân viên trung tâm quy hoạch nông lâm thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng một giám đốc công ty tư vấn bị bắt do không thẩm định đúng dự toán khai thác gỗ tận thu.
Cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng song bị cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, bị viện kiểm sát đề nghị mức án 7 - 8 năm tù, trong khi các bị cáo khác từ 2 - 4 năm tù.
Dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều tỉnh, thành phố với số ca mắc mới tăng cao. Trước tình hình đó, chính quyền các cấp và hệ thống y tế trên cả nước tích cực vào cuộc nhằm kiểm soát, khống chế sự lây lan của dịch bệnh.
(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Hiệp (SN 1975) 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Ngô Càng Thanh (SN 1955, cùng trú tại tổ 5, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) 2 năm tù cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“.
Hành vi của ông Tài và các cán bộ thuộc cấp là chuỗi sai phạm xuyên suốt, kéo dài, thiếu trách nhiệm từ đó, tạo điều kiện giúp bị cáo Diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước.
Cáo buộc tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“ trong vụ án hoán đổi tài sản gây thiệt hại hơn 186 tỉ đồng, đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức án từ 5- 6 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài.
Bộ Công an cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“, theo điều 360 bộ luật Hình sự.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“. Ông “trùm cuối“ rút cục cũng phải hiện hình.
(GLO)- Sáng 25-8, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh khám xét, bắt tạm giam 2 đối tượng; đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Mậu Dương khi còn là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã tư vấn lãnh đạo huyện ban hành các quyết định thu hồi và bồi thường đất không đúng quy định, gây thất thoát hơn 2 tỉ đồng.
Ngày 5.7, VKSND Bình Thuận cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ đến TAND TP.Phan Thiết để xét xử vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng“ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế TP.Phan Thiết.