Ông Trương Quốc Cường bị khởi tố: "Mắt xích" cuối hiện hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông “trùm cuối” rút cục cũng phải hiện hình.
 

Thứ trưởng Trương Quốc Cường hôm nay đã bị khởi tố. Ảnh: Trần Vương
Thứ trưởng Trương Quốc Cường hôm nay đã bị khởi tố. Ảnh: Trần Vương


Mở ngoặc là trong các phiên toà vụ VN Pharma, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường liên tục vắng mặt, dù bị triệu tập.

Ngày 24.9.2019, dù có lệnh triệu tập từ toà án, Thứ trưởng Trương Quốc Cường không đến. Lịch công tác tuần của Bộ Y tế cho biết hôm đó, ông Cường “Làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác Quản lý xuất nhập khẩu dược liệu tại cửa khẩu”.

Tại phiên tòa 24.10.2017 trước đó, ông Cường bị triệu tập, nhưng vắng mặt với lý do "không nhận được giấy mời" và "bị ốm".

Đại diện Viện kiểm sát bày tỏ rằng việc vắng mặt như vậy là “không nghiêm túc”. Còn dư luận, cực kỳ bức xúc khi “cái thái độ” ấy coi công lý như trò đùa.

Trong vụ thuốc ung thư VN Pharma, ông Cường- khi đó là Cục trưởng Cục quản lý Dược- đã ký cho VN Pharma nhập khẩu.

Chẳng có thuốc trị ung thư nào cả. Bởi sau đó, cơ quan chức năng xác định lô thuốc này “giả nguồn gốc xuất xứ”, là “không được dùng chữa bệnh cho người”.

Hồi tháng 7 năm nay, một lần nữa cái tên Trương Quốc Cường như một “trùm cuối” được nhắc tới khi cơ quan An ninh điều tra đề nghị truy tố bị can Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược.

Hành vi của ông Hùng được xác định là đã: không kiểm tra, rà soát kỹ biên bản thẩm định, đồng ý đưa 2 loại thuốc mang nhãn hiệu Health 2000 ra hội đồng xét duyệt cấp số đăng ký.

838.000 hộp, 4 loại thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada giả về nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 54 tỉ đồng đã được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ

Và nó được thực hiện trót lọt do sự thiếu trách nhiệm, vi phạm quy chế của một số người tại Cục Quản lý Dược, của ông Cường.

Phó trưởng Phòng Quản lý Giá thuốc bị truy tố (về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ), Phó Cục trưởng bị đề nghị truy tố, việc khởi tố ông Cường như một logic. Cũng là cách để khẳng định rằng sức khoẻ, tính mạng những bệnh nhân vốn đã nghèo khó, mong manh, không thể  bị xâm phạm bằng các hành vi làm giả để trục lợi.

Ngoài bản án pháp lý sẽ phải đón nhận, chắc chắn là những quan chức như ông “trùm cuối” còn phải nhận những bản án đạo lý nữa.

Giả thuốc ung thư, bán cho những người phải bán nhà chữa bệnh hiểm nghèo. Điều đó là không thể chấp nhận được.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/ong-truong-quoc-cuong-bi-khoi-to-mat-xich-cuoi-hien-hinh-970515.ldo
 

Theo ĐÀO TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Tháng 5 và hành động quyết liệt

Tháng 5 và hành động quyết liệt

Du lịch đã trở thành điểm sáng vượt trội trong bức tranh kinh tế TPHCM tháng 4 khi chỉ trong 15 ngày (từ ngày 2-4 đến 4-5) đã phục vụ gần 2,7 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 15.700 tỷ đồng, cao gấp đôi doanh thu dịp Tết Ất Tỵ.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...