Ở độ cao hơn 1.100 m, thảo nguyên Pal Sol sở hữu một vẻ đẹp bình yên và nên thơ. Nơi đây đang được ví như “thiên đường” dành cho những tín đồ đam mê du lịch khám phá và yêu thiên nhiên.
Thảo nguyên Pal Sol là điểm trekking (đi bộ dài ngày) mới nổi ở Tây Nguyên, nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai nhưng phần lớn thuộc huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk), nổi bật với hệ rừng khộp - thảm thực vật đặc trưng của vùng xavan cây bụi. Cái tên Pal Sol được ghép từ tên của thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) và xã Ea Sol (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Còn người địa phương vẫn quen gọi thảo nguyên Pal Sol là đồi Cư Prông.
Khung cảnh thảo nguyên Pal Sol bình yên và nên thơ.
Đây là điểm đến “thiên đường” dành cho các tín đồ đam mê du lịch trải nghiệm.
Du khách phải luồn lách qua những trảng cỏ và con đường mòn để lên đỉnh đồi.
Mỗi thời điểm trong năm, thảo nguyên Pal Sol khoác lên mình một vẻ đẹp hoang sơ khác nhau. Hệ thực vật tại đây tươi tốt và cỏ mọc cao, xanh mướt từ tháng 6 đến tháng 10 và những triền cỏ sẽ ngả sắc vàng vào những tháng mùa khô.
Cung đường tuyệt đẹp trên đỉnh thảo nguyên.
Để chinh phục thảo nguyên Pal Sol, du khách sẽ vượt qua nhiều con dốc đặc trưng của vùng Tây Nguyên, băng qua khu rừng khộp và những con đường nhỏ để lên đến những đồi cỏ bao la, dãy núi trập trùng, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Thích thú trước thảo nguyên bao la.
Hạ trại trên đỉnh thảo nguyên.
Trải nghiệm cắm trại đêm trên đỉnh thảo nguyên.
Ngắm thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) về đêm từ đỉnh đồi của thảo nguyên.
Theo Minh Thuận - Y Xim Ndu (thực hiện/baodaklak.vn)
Tỉnh ủy Đắk Nông công bố nhiều quyết định về công tác cán bộ; trong đó ông Châu Ngọc Lương, cán bộ trẻ từng trưởng thành từ môi trường Đoàn, giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ khởi tố người đàn ông chở con vào sân trường gây tai nạn khiến 1 em học sinh lớp 2 tử vong.
Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk vừa tiếp nhận các hiện vật của người Việt cổ được các nhà khoa học khai quật tại di chỉ khảo cổ học Thác Hai, xã Ia J’Lơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung, nhất là các em thiếu nhi ở các khu vực đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.
Sau khoảng 8 tháng bị khuyết chức lãnh đạo tỉnh, nay Lâm Đồng đã có tân Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là tiền đề, cơ sở để hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết các khó khăn, thách thức trong phát triển xã hội-kinh tế tỉnh này.
Chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, sáng 13/9, tại khách sạn Kim Đô – Yoyal hotel Saigon, đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Hoa Đà Lạt phối hợp với Câu Lạc bộ Lan Hồ Điệp Đà Lạt tổ chức khai mạc triển lãm hoa lan nghệ thuật năm 2024.
Ngày 13/9, ông Nguyễn Cửu Thắng- Chủ tịch UBND xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết, trên địa bàn vừa có một hộ dân báo mất trộm sâm Ngọc Linh.
Chiều 12/9, một vụ sạt lở đất đá đã gây ách tắc tuyến Quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Đ’Ran, thuộc xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng). Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản.
Tỉnh đoàn Kon Tum kêu gọi các cấp bộ Đoàn cùng hơn 33.000 đoàn viên, thanh niên quyên góp, ủng hộ người dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.
Tài xế xe khách giường nằm gây tai nạn làm 4 người chết, 4 người bị thương có dấu hiệu vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nên bị tạm giữ để điều tra.
Ủy ban nhân dân xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết, đến chiều tối 10/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh A Sâm, nạn nhân bị nước cuốn khi đi đánh cá.
Chiếc xe khách giường nằm chở hàng chục hành khách bất ngờ bị lật khiến 4 người chết, nhiều người bị thương tại tỉnh Đắk Lắk rạng sáng nay. Trong số nạn nhân tử vong có 3 người ở Gia Lai.
Công an huyện Cư Kuin vừa bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng Đặng Thanh Quý (SN 1958, trú xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) cho Cơ quan An ninh điều tra-Công an tỉnh để điều tra, xử lý về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo về nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy khiến bò sữa chết hàng loạt tại Lâm Đồng.
Sáng 10/9, Sở NN-PTNT phối hợp với Công ty Cổ phần Net Zero Carbon tổ chức Tọa đàm về quy trình khép kín “Lúa sạch hơn, xanh hơn, tăng năng suất, đo lường và bao tiêu giảm phát thải khí nhà kính”.