Thế giới sẵn sàng đón 2023 sau một năm 2022 đầy biến động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 31-12, tám tỉ người trên thế giới chuẩn bị chào đón năm 2023 và nói lời tạm biệt với 12 tháng đầy biến động của 2022 với chiến sự ở Châu Âu, giá cả tăng chóng mặt và vinh quang tại World Cup của Lionel Messi.
 
Tám tỉ người trên thế giới chuẩn bị chào đón năm 2023. Ảnh: AFP
Tám tỉ người trên thế giới chuẩn bị chào đón năm 2023. Ảnh: AFP
Sau một vài năm chịu ảnh hưởng của đại dịch, nhiều người dự kiến tạm gác lại vấn đề ngân sách eo hẹp và virus vẫn chưa thực sự biến mất để đón  đêm giao thừa 2023.
Sydney là một trong những thành phố lớn đầu tiên bước sang năm 2023, tái khẳng định vị thế là “thủ phủ đón giao thừa của thế giới” sau 2 năm bị phong tỏa và các lễ hội không diễn ra do COVID-19. 
Biên giới của Australia hiện đã mở cửa trở lại và hơn 1 triệu người dự kiến xếp hàng tại bến cảng Sydney để xem 100.000 quả pháo hoa thắp sáng bầu trời phía nam.
Giới chức chức Sydney dự kiến có thêm gần nửa tỉ người xem sự kiện đón năm mới trực tuyến hoặc trên TV.
“Nếu chúng tôi có thể đưa mọi người lại với nhau và hướng tới năm mới với sự lạc quan và niềm vui mới, thì chúng tôi sẽ coi đó là công việc được hoàn thành xuất sắc” - nhà tổ chức bắn pháo hoa Fortunato Foti cho biết. 
 
Thế giới đã sẵn sàng đón năm mới 2023. Ảnh: AFP
Thế giới đã sẵn sàng đón năm mới 2023. Ảnh: AFP
Với nhiều người, năm 2022 là năm được nhớ tới với Great Resignation (đợt bỏ việc quy mô lớn), năm có một album mới của Taylor Swift, một cú tát ở lễ trao giải Oscar và cuộc khủng hoảng với các tỉ phú. 
Năm qua cũng chứng kiến sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, biểu tượng bóng đá Brazil Pele, cựu lãnh đạo Liên Xô  Mikhail Gorbachev, cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân và cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.
Nhưng năm 2022 cũng được ghi nhớ vì xung đột vũ trang quay trở lại Châu Âu - lục địa từng là nơi bắt đầu 2 cuộc chiến tranh thế giới.
Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hơn 300 ngày sau khi chiến sự Nga - Ukraina bùng phát, khoảng 7.000 người thiệt mạng và hơn 10.000 người khác bị thương. Khoảng 16 triệu người Ukraina đã rời bỏ nhà cửa.
Với những người ở lại Ukraina, lệnh giới nghiêm áp đặt từ 23h đến 5 giờ sáng được đặt trong bối cảnh mất điện định kỳ và xảy ra các cuộc tấn công tên lửa của Nga.
Ở nước Nga, nhiều sự kiện lớn để đón năm mới 2023 sẽ không được tổ chức. Thủ đô Mátxcơva năm nay cũng đã hủy bỏ màn trình diễn pháo hoa truyền thống. 
Vaccine COVID-19 đã cho phép cuộc sống gần như trở lại bình thường ở hầu hết các nơi trên thế giới, song tại Trung Quốc, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.
Ở Trung Quốc, các bữa tiệc đêm giao thừa vẫn được lên kế hoạch tại nhiều quán bar, nhà hát và trung tâm thương mại. Dù vậy, giới chức ở Thượng Hải thông báo sẽ không có hoạt động đón giao thừa chính thức nào tại Bến Thượng Hải - địa điểm nổi tiếng của thành phố. 
Theo Thanh Hà (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/the-gioi-san-sang-don-2023-sau-mot-nam-2022-day-bien-dong-1133090.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.