(GLO)- Tối 19-5, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” tại làng Klũh-Klăh (xã Ia Boòng).
(GLO)- Sau 10 năm triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, trong đó, Mặt trận giữ vai trò nòng cốt, đời sống của đồng bào DTTS huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) dần được cải thiện và nâng cao.
(GLO)- Theo thống kê, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) có trên 21.400 hộ có thu nhập bình quân hàng năm từ 100 đến dưới 500 triệu đồng, 217 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, 50 hộ nông dân có thu nhập bình quân trên 1 tỷ đồng. Đó là những con số ấn tượng cho thấy sự đột phá trong sản xuất kinh doanh của những người nông dân thành phố.
(GLO)- Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“ đã góp phần giúp người dân huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) cải thiện cuộc sống.
(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 23-5-2022 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững“.
(GLO)- Nhờ chịu khó học hỏi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cần cù, siêng năng và biết tích lũy nên cuộc sống của gia đình ông Siu Buk (làng La, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) ngày càng ấm no, đủ đầy.
(GLO)- Làm thế nào để đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững vẫn còn là điều khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trăn trở. Với một huyện nghèo, dân số phần đông là người Bahnar như Kông Chro, vấn đề này càng thực sự trở nên bức thiết.