Theo Trọng Huy - Phạm Nguyễn (TPO)
Hoa hậu Hà Trúc Linh ấn tượng với Giải Vô địch Pickleball Việt Nam 2025 - Cúp Hyundai Thành Công quy mô toàn quốc. Thông qua sự kiện, cô kỳ vọng khán giả nhìn nhận pickleball là bộ môn thể thao chuyên nghiệp, đồng thời lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe đến cộng đồng.
Theo Trọng Huy - Phạm Nguyễn (TPO)
(GLO)- Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai chú trọng khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và khoa học để hình thành những sản phẩm du lịch riêng có, tạo dấu ấn khác biệt cho điểm đến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
(GLO)- Bộ cồng chiêng Kơ Đơ (niên đại đầu thế kỷ XX) vừa được công nhận là bảo vật quốc gia. Không chỉ là nhạc cụ cổ, chiêng Kơ Đơ còn là hiện vật gắn với những thủ lĩnh Jrai xưa, phản ánh cấu trúc xã hội, đời sống tín ngưỡng và nghệ thuật âm nhạc độc đáo của cư dân Tây Nguyên.
(GLO)- Từ lễ hội cầu ngư, kỳ yên, thanh minh đến giỗ tổ nghề, ở đâu có hội làng, ở đó tiếng trống chầu lại vang lên, dẫn dắt bước chân của các đoàn hát bội.
(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, ở làng Dôr 2 (xã Đak Đoa) và làng Phung (xã Biển Hồ), tiếng thoi đưa vẫn vang lên đều đặn như nhịp thở của đại ngàn.
(GLO)- Trong đời sống văn hóa đương đại, nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. Trước bối cảnh đó, Gia Lai vẫn có nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân vững vàng trên sân khấu, kiên trì sáng tạo.
(GLO)- Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã thổi một luồng sinh khí mới khi nhấn mạnh tinh thần kinh tế trong đường lối phát triển văn hóa.
(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 2-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Phù Cát tổ chức hội thi “Trưng bày mâm bánh truyền thống”, với sự tham gia của 11 đội thi đại diện cho 22 chi hội phụ nữ cơ sở trực thuộc Hội LHPN xã.
(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).
(GLO)- Xã Phú Thiện được xem là địa phương “hiếm có” của tỉnh Gia Lai khi quy tụ đến 4 nghệ nhân ưu tú là người dân tộc thiểu số. Và đặc biệt, cả 4 cùng giàu tâm huyết giữ gìn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể.
(GLO)- Ngày 24-2, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh năm 2026.
(GLO)- Những ngày giáp Tết, trên con đường đất đỏ dẫn vào làng Bok Rei (xã Ðak Sơmei, tỉnh Gia Lai), sắc váy áo rực rỡ của phụ nữ Mông như tô thắm thêm núi rừng cao nguyên.
(GLO)- Kỷ niệm 255 năm phong trào nông dân Tây Sơn (1771-2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Ðống Ða (1789-2026) là dịp nhìn lại trọn vẹn hơn vai trò của những nhân vật đã làm nên bước ngoặt lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XVIII.
(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn.
(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.
(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.
(GLO)- Xin được nói ngay - Tiếng vó ngựa trong từng thớ đá - là cách tôi nói văn vẻ về một góc trong nghệ thuật điêu khắc Chăm.
(GLO)- Một đêm mưa như trút nước vào tháng 9-2025 ở làng Jút 1 (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai), nghệ sĩ Vincent Moon (Pháp) bước xuống taxi rồi đi nhanh vào xưởng chế tác nhạc cụ của nghệ nhân người Jrai Rơ Châm Tih.
(GLO)- Nhà Tây Sơn tồn tại chỉ khoảng 30 năm nhưng những gì triều đại này để lại trên phương diện quản lý biển đảo đã góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
(GLO)- Với người Jrai, Bahnar, dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng. Những làn điệu mộc mạc, sâu lắng mà chất chứa biết bao tâm tư, tình cảm, tri thức dân gian và các giá trị văn hóa truyền thống.
(GLO)- Những ngày cận Tết, nhịp mua bán tại các chợ truyền thống rộn ràng hơn hẳn. Người bán tất bật, người mua nán lại lâu hơn, sắm sửa cho đủ đầy. Chợ Tết không chỉ “thuận mua vừa bán” mà còn gói ghém nếp xuân, gửi gắm ước mong về một năm mới an vui, sung túc.
(GLO)- Với việc hợp chuẩn OCOP, nhiều sản phẩm thổ cẩm Bahnar, Jrai ở Gia Lai bắt đầu định vị được thương hiệu. Quá trình này có công rất lớn của nhiều phụ nữ, nghệ nhân đã dồn tâm huyết từng bước đưa thổ cẩm truyền thống ra thị trường.
(GLO)- Tối 15-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).
(GLO)- Khoảng nửa đầu thế kỷ XX trở về trước, việc vận chuyển hàng hóa chủ yếu là mang vác, gồng gánh hoặc sử dụng các loại phương tiện thô sơ, trong đó có xe ngựa là phổ biến nhất.
(GLO)- Ngày 10 và 11-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện Chương trình “Bánh chưng xanh-Tết yêu thương”, kết hợp giao lưu văn nghệ và trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.