Tháng 7 tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 (GLO)- Trong tháng 7 này, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công với cách mạng.

Những phần việc thấm đượm nghĩa tình khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội với những người đã cống hiến đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên về nguồn tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé (huyện Ia Grai). Ảnh: M.N

Đoàn viên, thanh niên về nguồn tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé (huyện Ia Grai). Ảnh: M.N

Mới đây, hơn 20 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thuộc Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã có chuỗi hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn tại xã Ia Krái, huyện Ia Grai.

Trong hành trình ý nghĩa này, các tổ chức cơ sở Đoàn đã tặng 25 suất quà (400 ngàn đồng/suất) cho thương-bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Kinh phí quà tặng do ĐVTN các tổ chức Đoàn đóng góp. Các y-bác sĩ đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 50 thương-bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Thương binh Rơ Châm Duân (làng Tung Breng, xã Ia Krái) chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được các cháu quan tâm tặng quà, khám bệnh. Mong các ĐVTN tiếp tục nỗ lực trong công tác, rèn luyện để tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Sau hoạt động tặng quà, các ĐVTN đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Chư Nghé. Qua câu chuyện kể lịch sử của các cựu chiến binh ở xã Ia Krái, ĐVTN cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần anh dũng chiến đấu hy sinh của cha ông để làm nên chiến thắng lịch sử, góp phần giải phóng dân tộc. Thắp nén tâm hương trên đài tưởng niệm, các ĐVTN kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Yến-Bí thư Đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho hay: “Qua những câu chuyện lịch sử, những chứng tích của một thời bom đạn, chúng tôi hiểu hơn về sự hy sinh, sự đóng góp to lớn của thế hệ cha ông vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Vì thế, hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng được các tổ chức Đoàn triển khai thường xuyên như một sự tri ân, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ đi trước. Tôi tự hứa với bản thân phải không ngừng nỗ lực, cống hiến trong công tác, xứng đáng là thế hệ tiếp nối truyền thống cách mạng”.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đinh Gak. Ảnh: Văn Ngọc

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đinh Gak. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày 18-7, ông Đinh Gak (SN 1956, làng Jro Dơng, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) phấn khởi vì được nhận ngôi nhà xây kiên cố do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng. Ngôi nhà rộng 45 m2 với kinh phí 80 triệu đồng do Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ.

Ông Gak và vợ là bà Đinh Thị Thei từng là du kích, làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Năm 1996, ông Gak và bà Thei được nhận Huy chương Kháng chiến hạng nhất. Do cuộc sống khó khăn nên gia đình ông Gak nhiều năm phải sống trong căn nhà xuống cấp. Ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng vào dịp này như một sự tri ân đối với những cống hiến của ông bà trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Gak bày tỏ: “Mình cảm ơn sự quan tâm của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Mình nhận thức phải có trách nhiệm giáo dục con cháu về truyền thống cách mạng, nỗ lực hơn trong lao động sản xuất, học tập”.

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Kon Thụp (huyện Mang Yang), xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) và thị xã An Khê. Đồng thời, khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Bi (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp). Hoạt động tri ân các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng được Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp tổ chức nhiều năm qua.

Ngày 18-7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1757/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực người có công đến các tầng lớp nhân dân. Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Các huyện, thị xã, thành phố có công trình ghi công liệt sĩ bố trí ngân sách năm 2024 và huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức tôn tạo, tu sửa, chỉnh trang bảo đảm khang trang, sạch đẹp. Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 18 đoàn đến thăm và tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công tiêu biểu ở các địa phương.

Trong tháng 7, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục được các ngành, địa phương trong tỉnh chú trọng với nhiều hoạt động ý nghĩa. Cụ thể, các tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Thành Đoàn Pleiku, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn cơ sở BIDV Gia Lai đã ra quân dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh bằng các phần việc: thay cát trong lư hương, lau từng bia mộ, quét dọn khuôn viên nghĩa trang.

Đại diện Thành Đoàn Pleiku cũng đến thăm và tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 5 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương trong tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa nhà tình nghĩa… cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

Mỗi hoạt động đều thể hiện trách nhiệm, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với cha ông đi trước. Các hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và sự tự hào dân tộc để mỗi người dân, mỗi ĐVTN chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng, biến nhận thức thành hành động, không ngừng nỗ lực trong lao động, học tập, công tác, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai.

Từ vùng thiên tai đến mùa xuân an lành nơi phía Tây Gia Lai

(GLO)- Sau những tháng ngày chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, các xã phía Tây Gia Lai đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Từ ruộng đồng tất bật xuống giống vụ mới đến những khu tái định cư khang trang, một mùa xuân mới đang mở ra trong niềm tin và hy vọng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.