Team building "hở ngực", không cấm cũng không nên chơi trò nhố nhăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều ý kiến lên tiếng phản đối nhóm du khách nữ chơi team building gây phản cảm, trong đó có một số cảnh lộ ngực, được cho là tại bãi tắm trên địa bàn thành phố Hạ Long.
 

Một số phụ nữ cởi áo tham gia trò chơi team building Ảnh cắt từ clip
Một số phụ nữ cởi áo tham gia trò chơi team building. Ảnh cắt từ clip


UBND thành phố Hạ Long chỉ đạo Công an thành phố vào cuộc, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin đã đăng tải trên mạng xã hội; làm rõ nội dung hình ảnh, clip đăng; qua đó làm rõ nguồn gốc clip, địa điểm tổ chức, đơn vị tổ chức và xác định những người tham gia; làm việc với admin đăng tải clip và nhóm người tổ chức chương trình team building, có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Rất nhiều ý kiến trên báo chí, mạng xã hội cho rằng, rất bức xúc vì nhóm người chơi team building đã có những hành vi phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Không phải muốn cởi áo lộ ngực là quyền của cá nhân, muốn làm gì thì làm.

Mới đây, đã xảy ra vụ team building hở ngực tương tự tại biển Cửa Lò, Nghệ An. Phòng Văn hoá thị xã Cửa Lò đã lập biên bản xử phạt hành chính người sử dụng loa đài cá nhân để tổ chức sự kiện vui chơi cho du khách trên bãi biển Cửa Lò. Theo quy định của Nghị định 144, đó là hành vi gây mất trật tự trong hoạt động văn hoá, thể thao nơi công cộng.

Xin lưu ý, quy định của pháp luật chỉ điều chỉnh hành vi gây mất trật tự nơi công cộng, không phải xử vi phạm "hở ngực".

Không có quy định nào cấm hở ngực, ở các bãi biển khắp nơi trên thế giới, phụ nữ, nam giới ở trần tắm nắng là bình thường. Nhưng xét về góc nhìn văn hóa, trong trường hợp phụ nữ chơi trò chơi, lại cởi áo để hở ngực như trong clip được tung lên mạng xã hội là quá phản cảm.

Đối với truyền thống văn hóa của người Việt, sự hở hang táo bạo của phụ nữ ở nơi công cộng là không phù hợp.

Công dân có quyền làm những điều mà luật không cấm, nhưng có những hành vi luật không cấm nhưng rất không nên làm. Nhất là những hành vi liên quan đến các giá trị về truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh.

Tương tự, trên đường phố ở Hà Nội, TPHCM và nhiều đô thị khác, có rất nhiều trường hợp thanh niên, đàn ông ở trần đi bộ, đi xe đạp, xe máy nghênh ngang. Không có quy định nào cấm ở trần mặc quần đùi đi ngoài đường, nhưng người có văn hóa, có ý thức về văn minh không bao giờ làm như vậy.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/team-building-ho-nguc-khong-cam-cung-khong-nen-choi-tro-nho-nhang-1092782.ldo

Theo Lê Thanh Phong (LĐO)
 

 

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null