Tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chế độ cho cựu thanh niên xung phong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong (TNXP) tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950-15/7/2022) và hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải; lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh và Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội cấp huyện.

Ông Trần Văn Bình (ở giữa)-Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 40 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phan Lài
Ông Trần Văn Bình-Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Phan Lài



Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 72 năm Ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam. Theo đó, ngày 15-7-1950, Đội TNXP công tác được thành lập tại núi Hồng (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Lực lượng TNXP đã cống hiến công sức, trí tuệ, xương máu cùng với toàn quân, toàn dân làm nên những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam, cựu TNXP tỉnh Gia Lai luôn nêu gương sáng làm theo lời Bác, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh đó, cựu TNXP luôn đoàn kết, vì nghĩa tình đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế. Hiện toàn tỉnh có hơn 2.087 hội viên sinh hoạt ở 1 Ban liên lạc và 16 Hội huyện, thị xã, thành phố.

Về nội dung tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng ban hành văn bản triển khai; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc cấp cơ sở thực hiện Quyết định. Hội Cựu TNPX tỉnh đã phát huy vai trò nhân chứng lịch sử trong việc phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho TNXP. Kết quả, đã kịp thời giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 16 hội viên; giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho 644 hồ sơ của hội viên; giải quyết 33 hồ sơ chế độ trợ cấp 1 lần đối với TNXP từ trần…


Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Vũ Thị Thu đã bày tỏ sự tri ân với những công lao, sự hy sinh và đóng góp của các thế hệ cựu TNXP trong 72 năm qua cho sự phát triển của đất nước, của tỉnh. Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, các cấp Hội cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống, vai trò của cựu TNXP để tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò nhân chứng lịch sử để giúp tỉnh giải quyết những tồn đọng về chế độ, chính sách cho cựu TNXP theo quy định. Hội cựu TNXP các cấp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên.

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty TNHH Family tặng 18 suất quà cho các cựu TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp; Công đoàn ngành Giao thông-Vận tải Hà Nội tặng 5 suất quà cho các nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

 

PHAN LÀI
 

Tặng giấy khen cho 7 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chế độ cho cựu thanh niên xung phong ảnh 2
 

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null