Sôi nổi phong trào thể dục, thể thao người cao tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở người cao tuổi (NCT) được Ban Đại diện Hội NCT các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Bằng nhiều hình thức, hoạt động thiết thực, phong trào TDTT đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho NCT, góp phần quan trọng vào xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Huyện Phú Thiện được đánh giá là địa phương có phong trào TDTT ở NCT phát triển sôi nổi trong những năm gần đây. Hiện nay, 7/10 xã, thị trấn trong huyện có sân thể thao, gần 100% thôn, làng có nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng là điều kiện thuận lợi để NCT tham gia luyện tập. Ông Phạm Hồng Thái-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Phú Thiện, cho biết: Để đẩy mạnh phong trào TDTT trong hội viên, ngoài việc tổ chức cho NCT ở các khu dân cư được giao lưu TDTT vào các dịp lễ, Tết, hội thao, Ban Đại diện Hội NCT huyện Phú Thiện còn tìm các hình thức hoạt động phù hợp để vận động hội viên tham gia luyện tập.

 

Thể dục dưỡng sinh là môn thể thao thu hút NCT tham gia tập luyện đông nhất. Ảnh: H.T

Theo đó, những môn như: thể dục dưỡng sinh, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bắn nỏ được NCT huyện Phú Thiện thường xuyên chọn để luyện tập. Ông Nay Nua (làng Pôn Xô Ama Lơng, xã Chrôh Pơnan)  tự hào nói: “Tôi biết bắn nỏ từ nhỏ nhưng chủ yếu để săn bắn nên ít khi luyện tập. Thời gian gần đây, môn bắn nỏ được đưa vào thi đấu tại các hội thao nên tôi và người dân trong làng thường xuyên luyện tập. Tôi rất tự hào vì đã  thi đấu và đạt giải ở một số hội thao của huyện”.

Tương tự, ở huyện Kbang, phong trào luyện tập TDTT cũng thu hút đông đảo NCT trên địa bàn tham gia để nâng cao sức khỏe. Ông Nguyễn Vĩnh Mậu-Trưởng ban Đại diện Hội NCT huyện Kbang, cho biết: “Từ chỗ phong trào luyện tập TDTT trên địa bàn phát triển mạnh, Ban Đại diện Hội NCT huyện đã thành lập được 26 câu lạc bộ TDTT. Trong đó, nổi bật có Câu lạc bộ dưỡng sinh, cờ tướng. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ bóng chuyền hơi tuy mới thành lập được 3 năm nhưng đã thu hút rất đông hội viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần cho NCT”. Ông Nguyễn Hữu Lương (thôn 3, xã Đak Hlơ) cũng chia sẻ: “Trước đây, tôi và mọi người ở xã thường tham gia tập cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, thể dục dưỡng sinh nên sức khỏe được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, 3 năm nay, tôi và mọi người tập thêm môn bóng chuyền hơi vì môn này phù hợp với sức khỏe của NCT”.

Theo ông Nguyễn Đức Huấn-Phó Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh, phong trào luyện tập TDTT ở NCT trên địa bàn tỉnh những năm gần đây phát triển khá mạnh. Trong đó, những địa phương có phong trào phát triển sôi nổi là TP. Pleiku, huyện Chư Sê, Phú Thiện, Kbang, Chư Pưh, Krông Pa. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 150 câu lạc bộ TDTT. Không chỉ tham gia luyện tập để nâng cao sức khỏe, NCT còn tích cực tham gia thi đấu và đạt giải cao tại các hội thao do tỉnh, huyện và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức. Trong đó, nổi bật là Hội thao NCT tỉnh lần thứ IV năm 2017 được tổ chức mới đây đã thu hút 350 vận động viên tham gia.

Tuy nhiên, theo ông Huấn, để duy trì hoạt động của các câu lạc bộ cũng như chuẩn bị mọi điều kiện tham gia thi đấu tại các hội thao, hầu hết NCT phải “tự thân vận động” chứ chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. “Hàng năm, tỉnh đều dành kinh phí đầu tư cho các hoạt động TDTT quần chúng nhưng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh muốn tổ chức chương trình gì đều phải làm tờ trình để xin tỉnh cấp kinh phí. Bên cạnh đó, thực hiện “Chương trình hành động quốc gia vì NCT giai đoạn 2013-2020”, tỉnh đã có quyết định giao cho các sở, ban, ngành liên quan và các huyện xây dựng chương trình hoạt động, trong đó có nội dung tạo điều kiện cho NCT được chăm sóc sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần nhưng tất cả đến nay chưa có biện pháp, chủ trương cụ thể. Do đó, chúng tôi mong các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng chương trình về NCT mà UBND tỉnh đã ban hành, đặc biệt là đầu tư kinh phí để NCT được tham gia các chương trình, hoạt động, trong đó có các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên  NCT tiếp tục có nhiều đóng góp cho việc xây dựng tổ chức Hội cũng như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hồng Thương

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhi nguy kịch

(GLO)- Ngày 23-5, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú), bệnh nhi Lê Nguyễn Anh Thư (2019, xã Ia Băng, Gia Lai) nhập viện sau tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải tông khi đang đi bộ ngày 21-5, đã được ê kíp y bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu sống.

Đoàn công tác UNDP phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân, chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mới.

Gia Lai: Khảo sát xây dựng Trạm Y tế thuộc Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc

(GLO)- Theo UBND xã Hoài Ân, Đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) vừa có buổi làm việc và khảo sát thực địa tại Trạm Y tế cơ sở 4 xã Hoài Ân nhằm triển khai hạng mục xây dựng Trạm Y tế trong khuôn khổ Dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” (KVPVP) tại tỉnh Gia Lai.

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

Gia Lai ghi nhận gần 1.300 ca mắc sốt xuất huyết

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận 85 ca sốt xuất huyết Dengue (SXH) nâng tổng số ca mắc trên toàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay lên 1.277 ca (tăng gần 500 ca so với cùng kỳ năm trước); không ghi nhận trường hợp tử vong do SXH.

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn sầu riêng như thế nào để tốt cho sức khỏe?

(GLO)- Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị béo ngậy và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ăn quá nhiều, kết hợp sai thực phẩm hoặc dùng không đúng cách có thể gây đầy bụng, tăng đường huyết, nóng trong người và ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với người có bệnh nền.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

null