Sơ kết lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, khóa học (2024-2026)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-6, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức sơ kết lớp cao cấp lý luận chính trị K75B.26 và K75B.27 Tỉnh ủy Gia Lai, hệ không tập trung, khóa học (2024-2026).

Chủ trì buổi sơ kết có các đồng chí: PGS.TS. Đoàn Triệu Long-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III; Thạc sỹ Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

2 lớp cao cấp lý luận chính trị K75B.26 và K75B.27 Tỉnh ủy Gia Lai, hệ không tập trung, khóa học (2024-2026) khai giảng cuối tháng 9-2024, đến thời điểm này, 2 lớp có 79 học viên đang theo học. Qua quá trình tập trung học tập, ngoài việc hoàn thành tốt nội dung các môn học và xếp loại rèn luyện “đạt”, các học viên còn tích cực tham gia các hoạt động do Học viện phát động.

z6676511720166-fbb00b1c0ab6161e7db6ffdd0e8cd2c9.jpg
Quang cảnh buổi sơ kết. Ảnh: Phi Long

Thảo luận tại buổi sơ kết, các học viên bày tỏ niềm vui mừng khi đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh. Đội ngũ giảng viên của Học viện có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, nhiệt huyết và có phương pháp giảng dạy tốt. Chủ nhiệm 2 lớp học đã thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết những vướng mắc, kiến nghị của học viên, đã triển khai kịp thời các vấn đề liên quan đến khóa học. Các học viên đề xuất với Học viện rút ngắn thời gian học tập còn khoảng 10 tháng thay vì 12 tháng như hiện nay để giảm áp lực cho học viên, nhất là thời điểm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh.

hoc-vien-2-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-k75b26-va-k75b27-tham-du-buoi-so-ket-anh-phi-long.jpg
Học viên 2 lớp cao cấp lý luận chính trị K75B.26 và K75B.27 tham dự buổi sơ kết. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi sơ kết, PGS.TS. Đoàn Triệu Long-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III nhấn mạnh: Các ý kiến thảo luận tại buổi sơ kết thể hiện sự đồng thuận cao, tích cực, trách nhiệm của các học viên, qua đó giúp Học viện và Trường Chính trị tỉnh nắm bắt thêm tâm tư nguyện vọng, từ đó đề ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy trong thời gian tới.

pgs-ts-doan-trieu-longbi-thu-dang-uy-giam-doc-hoc-vien-chinh-tri-khu-vuc-iii-phat-bieu-anh-phi-long-1620.jpg
PGS.TS. Đoàn Triệu Long-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu. Ảnh: Phi Long

PGS.TS. Đoàn Triệu Long đề nghị ban cán sự 2 lớp tiếp tục phát huy tính chủ động trong công tác tổ chức, quản lý lớp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ nhiệm lớp và giảng viên để quản lý lớp và kịp thời triển khai các nhiệm vụ học tập, rèn luyện của lớp. Từng học viên trong lớp nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để dành thời gian cho việc học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ lý luận chính trị và hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

null