Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai tiên phong trồng cây cảnh trong các bồn cây trên đường phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 20-2, sau bài viết “Vườn mi ni” giữa lòng thành phố đăng tải trên Báo Gia Lai ngày 17-2, Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai đã hưởng ứng bằng cách trồng cây xanh tại các bồn cây trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn qua trụ sở cơ quan này) nhằm góp thêm khoảng xanh cho không gian đô thị Pleiku.
Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai trồng cây cảnh Hồng Lộc trong bồn cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước trụ sở Sở Giao thông-Vận tải). Ảnh: Minh Nguyễn
Công nhân Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai trồng cây cảnh Hồng Lộc trong bồn cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước trụ sở Sở Giao thông-Vận tải). Ảnh: Minh Nguyễn

Hầu hết các khoảng đất trống xung quanh bồn cây thông và long não phía trước cơ quan này lâu nay bỏ trống, bên trong chỉ toàn là đất đá, lá cây, cỏ dại và cả rác thải, gây mất mỹ quan đô thị. Để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như tạo cảnh quan xanh bên ngoài khuôn viên, đơn vị đã trồng hơn 100 chậu cây Hồng Lộc vào dưới các gốc cây xanh.

Việc làm “nhỏ mà không nhỏ” này sẽ góp phần cho TP. Pleiku thêm tươi đẹp và hạn chế được tình trạng người dân xả rác vào bồn cây. Các khoảng đất trống dưới gốc cây được lấp đầy bởi cây cảnh, không những tạo nên cảnh sắc xanh-sạch-đẹp trước trụ sở đơn vị, mà còn góp phần làm cho vỉa hè, góc phố đẹp hơn.

Các bồn cây ven đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước trụ sở Sở Giao thông-Vận tải) trước và sau khi được trồng cây cảnh. Ảnh: Minh Nguyễn

Các bồn cây ven đường Trần Hưng Đạo (đoạn trước trụ sở Sở Giao thông-Vận tải) trước và sau khi được trồng cây cảnh. Ảnh: Minh Nguyễn

Qua việc làm này của Sở Giao thông-Vận tải, thiết nghĩ chính quyền TP. Pleiku cần tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân, cơ quan, công sở trồng hoa, cây cảnh dưới các gốc cây xanh đường phố. Từ đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của phố núi Pleiku ngày càng thêm xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...