Sinh viên sáng tạo thiết bị đa năng phục vụ làm thí nghiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Hệ thống khuấy cơ đũa đa năng phiên bản V2 định hướng ứng dụng trong phòng thí nghiệm tại các trường đại học, phòng nghiên cứu và phát triển, các xưởng sản xuất mỹ phẩm" là đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Đề tài này đạt giải vàng tại cuộc thi "Thiết kế, chế tạo ứng dụng" năm 2024, do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Nhóm nghiên cứu gồm: Nguyễn Bùi Anh Duy (trưởng nhóm), Nguyễn Thanh Huy, Bùi Phương Đông, Võ Thùy Dương, Tống Quỳnh Giang. Các bạn là sinh viên ngành công nghệ vật liệu của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Anh Duy cho biết nhóm nhận thấy tùy vào nhu cầu và đề tài học tập, nghiên cứu, sinh viên sử dụng máy khuấy trộn hóa chất có những chức năng khác nhau. Việc này không những đòi hỏi phòng thí nghiệm của trường trang bị số lượng lớn máy móc mà còn đa dạng các loại, như: khuấy cơ đũa hay khuấy từ gia nhiệt. Để đáp ứng nhu cầu trên sẽ tốn kém rất nhiều chi phí mua vật tư, thiết bị, tiêu tốn năng lượng và chiếm diện tích phòng thí nghiệm.

Các thành viên của nhóm. Ảnh: PHÚC KHA
Các thành viên của nhóm. Ảnh: PHÚC KHA

"Từ những vấn đề trên, nhóm đã thiết kế máy khuấy trộn hóa chất có thể điều chỉnh tốc độ từ chậm cho đến nhanh và phù hợp với yêu cầu cụ thể của người sử dụng. Điều này, góp phần nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, sản phẩm giúp sinh viên giải quyết được vấn đề thiếu thiết bị, an toàn trong thực nghiệm khi có sự cố phát sinh", Anh Duy nói.

Sau quá trình nghiên cứu và sáng chế ra phiên bản V1 nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế, từ năm 2023, nhóm thảo luận đưa ra phương án phát triển nhằm nâng cấp V1 thành phiên bản V2 tối ưu hơn, nhiều chức năng hiện đại, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Theo Anh Duy, với tính năng thiết lập thời gian, tốc độ khuấy theo nhu cầu sử dụng, phiên bản V2 cho phép người dùng linh hoạt cài đặt thời gian và tốc độ khác nhau. Ngoài ra, người sử dụng có thể linh hoạt tùy chỉnh tốc độ nhanh hay chậm khi máy đang hoạt động. Việc di chuyển linh hoạt cánh khuấy lên hoặc xuống bằng bộ điều khiển sẽ giúp người sử dụng thao tác dễ dàng hơn so với phương pháp thủ công để nâng hạ.

Hệ thống khuấy cơ đũa đa năng. Ảnh: PHÚC KHA
Hệ thống khuấy cơ đũa đa năng. Ảnh: PHÚC KHA

Đối với tính năng thiết lập chế độ dừng và hoạt động, Phương Đông cho biết người sử dụng có thể thiết lập giá trị nhiệt độ tiêu chuẩn thông qua nút cài đặt và sản phẩm còn thiết lập tính năng dừng khẩn cấp rất hiệu quả khi có bất kỳ sự cố xảy ra.

Tiến sĩ Nguyễn Chí Thanh, giảng viên Khoa Khoa học ứng dụng, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nhận xét: "Các bạn thiết kế máy khuấy cơ đũa sử dụng trong phòng thí nghiệm để cho sinh viên, thầy cô thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. Hiện tại, nhóm cùng thầy cô tại trường đang phát triển thiết kế lên phiên bản V3 để hoàn thiện các tính năng như đế gia nhiệt, hệ chắn bảo vệ không cho người điều khiển chạm vào bộ phận chuyển động của máy khuấy, trang bị hệ thống IoT để người sử dụng có thể điều khiển bằng điện thoại thông minh. Từ đó đưa ra sản xuất thương mại phục vụ phòng thí nghiệm ở các trường, xưởng sản xuất của doanh nghiệp mỹ phẩm".

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.