“Sẽ xem xét và điều chỉnh”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều tháng nay, bà con tiểu thương ở chợ Hoa Lư (đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku) xôn xao bàn tán về việc chuẩn bị di dời chợ sang địa điểm mới trên đường Nguyễn Bá Lân cách đó vài trăm mét. Đa số tiểu thương cho rằng chợ mới thiết kế chưa phù hợp, gây khó khăn cho họ và cho cả người mua trong nhà lồng chợ…

Tuy chợ mới này chưa được chủ đầu tư bàn giao và cũng chưa chính thức đi vào hoạt động, nhưng sau nhiều lần “thị sát”, đông đảo bà con tiểu thương ở chợ Hoa Lư đã đồng ký đơn phản ánh với cơ quan chức năng khi nhận thấy nhiều điểm chưa phù hợp như: Chợ mới thì nhỏ lại bị các dãy nhà dân bao bọc xung quanh, che chắn hết nên rất khó phát hiện ra đó là chợ; vị trí chợ cách xa mặt đường (đường Nguyễn Bá Lân) cả trăm mét; phía trước các cổng chợ nào là nhà dân, rồi một số dãy nhà được người dân xây theo kiểu ki-ốt mọc như nấm theo kiểu “đi tắt đón đầu” bán chặn từ phía bên ngoài...
 

Chợ Hoa Lư (mới) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Giác
Chợ Hoa Lư (mới) đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: Nguyễn Giác

Điều này khiến cho bà con tiểu thương lo lắng những gian hàng bên trong nhà lồng chợ sẽ bị vây kín, không thể mua bán được. Hơn thế nữa, khu nhà lồng chợ xây cao hơn mặt đường rất nhiều, đường đi lên xây nhiều bậc tam cấp gây khó khăn cho việc vận chuyển hàng hóa đến tận các sạp hàng để bán.

Bà Đào Thị Hải-một tiểu thương, tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi đa phần là phụ nữ thì làm sao bưng bê hàng hóa từ cổng vào trong chợ được, xây nhiều tam cấp như thế này chẳng khác nào đánh đố với bà con tiểu thương chúng tôi. Không những vậy còn gây khó khăn cho những người đi chợ nhất là người già và phụ nữ mang thai nếu không may xảy ra té ngã…”.

Ghi nhận những phản ánh của bà con tiểu thương, ông Đỗ Tiến Giang-Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, cho biết: Chúng tôi đã mời 131 hộ kinh doanh mua bán tại chợ Hoa Lư họp để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con. Đồng thời, sau cuộc họp đó chúng tôi cũng đã có báo cáo một số nội dung kiến nghị của các tiểu thương này lên UBND TP. Pleiku. Trong đó, theo yêu cầu chung của các tiểu thương là đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại hồ sơ thiết kế, điều chỉnh hợp lý hơn so với thực tế để các hộ thuận tiện hơn trong việc kinh doanh mua bán; điều chỉnh mở đường luồng cách biệt giữa hai lô sạp so với thiết kế ban đầu là ngồi đối lưng nhau dễ phát sinh mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh. Đối với những hàng thịt, hàng cá thì nên có sự điều chỉnh để bà con đứng bán thay vì ngồi trên sạp…

Trao đổi xung quanh vấn đề này, ông Lê Ngọc Hiệp-Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng TP. Pleiku, ghi nhận: Mặc dù chợ Hoa Lư (mới) chưa được chủ đầu tư bàn giao và đưa vào hoạt động, nhưng trong thời gian này nếu bà con tiểu thương phát hiện ra những chi tiết nào chưa phù hợp hoặc cần điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu mua bán của các hộ kinh doanh thì kiến nghị với Ban Quản lý chợ.

“Những kiến nghị này chúng tôi sẽ cẩn thận xem xét, nếu thấy chính đáng, hợp lý thì chúng tôi sẽ có những giải pháp khắc phục nhằm giúp cho bà con tiểu thương thuận lợi hơn trong việc mua bán”-ông Hiệp nói.

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nghi tự tử do nợ nần

Nghi tự tử do nợ nần

(GLO)-

Theo người thân, có thể do một khoản nợ chưa có tiền trả nên anh M. nghĩ quẩn. Lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của anh N.H.M. (SN 2003, thôn 1, xã Trà Đa, TP. Pleiku).

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Bán sầu riêng non làm tổn hại cả ngành hàng

Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu đang mang về hàng tỷ USD lợi nhuận, nhưng các chuyên gia cảnh báo, tình trạng bán sầu riêng non, chạy theo số lượng - bỏ chất lượng có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cả ngành hàng rất tiềm năng và lợi thế này.
Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

Chi trả gần 1,1 tỷ đồng bảo hiểm cho khách hàng

(GLO)-Sáng 22-7, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) phối hợp với BIDV Nam Gia Lai chi trả quyền lợi bảo hiểm trị giá gần 1,1 tỷ đồng cho gia đình khách hàng Phạm Văn Tụng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai).
Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

Pleiku có 115 hội viên, phụ nữ đã thoát nghèo và cận nghèo

(GLO)- Chiều 17-7, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VIII (mở rộng) để sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Pleiku lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2021-2026), sơ kết công tác Hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2024.