Sẽ khởi tố vụ tàn phá hơn 12.000 m2 rừng ở giáp ranh tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra trên lâm phần do Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Ea H’leo (Công ty lâm nghiệp Ea H’leo) quản lý, sáng 26-2, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo Nguyễn Văn Hà cho biết: Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện khẩn trương xác minh, kiểm tra hiện trường và trưng cầu giám định thiệt hại để khởi tố vụ án phá hơn 12.000 m2 rừng tự nhiên tại xã Ea Sol và xử lý nghiêm theo quy định.

Làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea H’leo-Krông Búk Lê Thanh Khánh khẳng định, các cơ quan chức năng của huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn này.
Làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea H’leo-Krông Búk Lê Thanh Khánh khẳng định, các cơ quan chức năng của huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng quy mô lớn này.


Trong khi đó, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea H’leo - Krông Búk Lê Thanh Khánh cho biết: Sau khi phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 64 và 68 thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Ea H’leo nằm ở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai, Hạt kiểm lâm huyện đã bố trí năm cán bộ kiểm lâm phối hợp các ngành liên quan ngày/đêm bảo vệ hiện trường để các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định mức độ thiệt hại về diện tích rừng, trạng thái rừng, loại rừng, khối lượng rừng… để khởi tố vụ án, khẩn trương điều tra xử lý các đối tượng phá rừng và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân quản lý, bảo vệ rừng liên quan.

 

Nhiều gốc cây rừng tại hiện cho thấy rừng vừa bị chặt phá, dấu vết còn mới.
Nhiều gốc cây rừng tại hiện cho thấy rừng vừa bị chặt phá, dấu vết còn mới.


Như Nhân Dân điện tử đã phản ánh, tại đây, hàng loạt cây rừng tự nhiên có đường kính từ 80-100 cm bị cưa hạ; thậm chí có những cây có đường kính lớn gần hai người ôm cũng bị đốn hạ không thương tiếc. Tất cả dấu vết mùn cưa, thân cây còn chảy nhựa đang rất mới. Đặc biệt, có những cây rừng được gắn trên thân tấm biển “cấm chặt phá rừng” nhưng cũng bị lâm tặc cưa hạ nằm ngổn ngang… Tình trạng phá rừng xảy ra với quy mô lớn và lâm tặc ngang nhiên đưa cả cưa máy vào triệt hạ cây rừng, tiếng cưa máy nổ vang cả một vùng, thế nhưng khi đơn vị chủ rừng là Công ty lâm nghiệp Ea H’leo phát hiện ra việc phá rừng này thì diện tích rừng bị phá đã lên tới hàng nghìn mét vuông.

Theo người dân địa phương sinh sống gần khu vực này thì lâm tặc phá rừng trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng không thấy chủ rừng cũng như lực lượng chức năng nào đến ngăn chặn. Bức xúc trước sự việc này, họ đã gọi điện thông tin cho các nhà báo về tìm hiểu viết bài để các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Sau khi các cơ quan chức năng của huyện Ea H’leo vào cuộc xác minh, kiểm tra thì cả hai khu vực xảy ra phá rừng đều thuộc lâm phần quản lý của Công ty lâm nghiệp Ea H’leo nằm trên địa bàn xã Ea Sol, huyện Ea H’leo, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai. Tại tiểu khu 64 với diện tích bị tàn phá là 9.400 m2, số cây bị cưa hạ là 275 cây. Tại tiểu khu 68 diện tích bị phá là 2.800 m2 với 116 cây rừng bị cưa hạ…

Ngay sau khi vụ phá rừng này được phát, Công ty lâm nghiệp Ea H’leo liên tục cho rằng, khu vực phá rừng và khai thác lâm sản này đường sá đi lại khó khăn, địa hình phức tạp, chủ yếu là đi bộ… nên không phát hiện và ngăn chặn kịp thời vụ phá rừng này mà chưa thấy hết trách nhiệm của chủ rừng do buông lỏng công tác quản lý, bảo vệ rừng trong dịp Tết.

 Hiện, lực lượng chức năng huyện Ea H’leo đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, làm rõ các đối tượng phá rừng và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức quản lý bảo vệ rừng.

Theo NGUYỄN CÔNG LÝ (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

null