Say cùng “Vũ khúc dã quỳ-Chư Đang Ya”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 9-11, chương trình “Vũ khúc dã quỳ-Chư Đang Ya 2024” đã diễn ra trong sự hào hứng chờ đón của hàng ngàn khán giả tại sân nhà rông làng Ia Gri (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya 2024.

Đến dự chương trình nghệ thuật có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Hầu A Lềnh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo một số tỉnh Tây Nguyên và đông đảo người dân, du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài nước.

2285289e36cb8d95d4da.jpg
Ảnh: Đức Thụy
608865937bc6c09899d7.jpg
Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Tổ chức Tuần lễ Hoa dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya 2024 nêu bật vẻ đẹp của loài hoa báo đông: “Giữa đại ngàn Tây Nguyên bao la, giữa hàng ngàn bông hoa dã quỳ bừng nở rực rỡ trên những triền đồi trầm tích triệu năm-núi lửa Chư Đang Ya, chương trình nghệ thuật “Vũ khúc Dã quỳ” sẽ mời quý vị hòa mình vào điệu nhảy của “đóa hồng vàng của núi lửa”, nơi mỗi cánh hoa là một nốt nhạc, mỗi cơn gió là một điệu múa, và mỗi khoảnh khắc đều là một phần của bản tình ca bất tận về vẻ đẹp của núi rừng Gia Lai”.

74c850df3d8b86d5df9a.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, các tiết mục đặc sắc, đậm bản sắc văn hóa Gia Lai với những điệu múa, bài hát cùng âm vang cồng chiêng và màn trình diễn ánh sáng hiện đại sẽ cùng nhau hòa quyện, làm nên Vũ khúc Dã quỳ-Chư Đang Ya.

Qua chương trình này, tỉnh mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của đất và người Gia Lai; kêu gọi chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường cũng như gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm bản sắc, từ đó thúc đẩy phát triển xanh và bền vững khu vực Tây Nguyên.

379017aa7afec1a098ef.jpg

Nhằm tôn vinh giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên theo tinh thần Chương trình hành động nhằm phục hồi, bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, chương trình đã công bố kỷ lục “Chương trình đồng diễn cồng chiêng Tây Nguyên có số lượng nghệ nhân, diễn viên học sinh tham gia đông nhất Việt Nam” đối với màn đồng diễn cồng chiêng “Âm vang đại ngàn”, do hơn 1.300 nghệ nhân, diễn viên, học sinh cùng biểu diễn trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023.

84b9eca7f2f249ac10e3.jpg
Ảnh: Đức Thụy

Đây không chỉ là một kỷ lục về số lượng người tham gia, mà còn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự kế thừa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tiếp đó, hàng ngàn khán giả đã được trải nghiệm một không gian huyền bí, lung linh, nơi âm nhạc và nghệ thuật kết nối văn hóa, tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng khó quên trong chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Huyền thoại Chư Đang Ya-Trầm tích triệu năm”; “Sức sống đại ngàn”; “Vũ khúc dã quỳ”.

9eefe5d4888033de6a91.jpg
3a6277d16884d3da8a95.jpg
Ảnh: Đức Thụy
4e179c118244391a6055.jpg
Ảnh: Đức Thụy
2b0eebeff4ba4fe416ab.jpg
Ảnh: Đức Thụy

Mở đầu với liên khúc: Vũ khúc dã quỳ-Miền thơm Chư Đang Ya, Diva Thanh Lam cùng tốp ca Nhà hát Ca múa nhạc Đam San, vũ đoàn Lavender và 70 nghệ nhân cồng chiêng, học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã làm nên phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn, qua đó tôn vinh vẻ đẹp của một vùng đất, một loài hoa với sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, trong không gian văn hóa nghệ thuật sống động.

19d0e6f38ea735f96cb6.jpg
Ca sĩ Thanh Lam biểu diễn tại chương trình

Các tiết mục tiếp nối trong chương trình cũng đã mang đến cho khán giả góc nhìn sâu sắc về huyền thoại Chư Đang Ya, về sức sống của Gia Lai và sự lan tỏa của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên thông qua các tiết mục hát múa: Đêm hội núi lửa-Huyền thoại Chư Đang Ya, Sự tích hoa dã quỳ-Tình yêu giữa đại ngàn, Đi tìm lời ru nữ thần mặt trời, Sức sống đại ngàn, Thị trấn mù sương, Về với Gia Lai, Dã quỳ, Vũ điệu hoa dã quỳ…

dad204c76993d2cd8b82.jpg

Đặc biệt, sức nóng của chương trình tăng cao khi có sự xuất hiện của các ca sĩ Thanh Lam, Lưu Hương Giang, Minh Quân, Kyo York với các ca khúc: Đôi mắt Pleiku, Chuyện tình hoa dã quỳ, Hãy cùng tôi ở lại, Việt Nam tươi đẹp-Việt Nam đi và đi.

0e4496f6fca247fc1eb3.jpg
Ca sĩ Minh Quân cháy hết mình trong đêm diễn

Chương trình khép lại với phần trình diễn như có lửa của tất cả các ca sĩ với ca khúc “Ngọn lửa cao nguyên” và màn bắn pháo hoa rực rỡ trên trời đêm Chư Đang Ya.

Đây được xem là thành công của Gia Lai trong quảng bá hình ảnh của tỉnh nói chung, huyện Chư Păh nói riêng đến với bạn bè trong nước và quốc tế, mở rộng cơ hội đón nhận đầu tư, liên kết các tỉnh phát triển vùng, phát triển kinh tế-xã hội, thu hút du lịch thông qua hình thức lễ hội, quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc nơi đây.

bb64f8d3e7865cd80597.jpg
Ảnh: Đức Thụy

Chương trình nghệ thuật "Vũ khúc dã quỳ-Chư Đang Ya 2024" đã được Báo Gia Lai điện tử livestream và được 34 báo Đảng địa phương trong cả nước chia sẻ, nối sóng với tổng lượt xem trên 200 ngàn lượt.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

(GLO)- Chiều 28-9, tại TP. Sydney, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của tỉnh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

(GLO)- Sáng 28-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác và kết nối đầu tư giữa Gia Lai với Australia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Gia Lai để kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-9, ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), cùng Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá tình hình rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu.

null