Sa Pa dự kiến đón cao nhất 200.000 lượt khách du lịch dịp nghỉ lễ 30.4

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) dự kiến đón 180.000 - 200.000 lượt khách du lịch. Hiện tại, tỷ lệ đặt phòng nghỉ ở phân khúc trung, cao cấp ở khu vực trung tâm ước đạt 98%.

Sáng nay 24.4, bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TX.Sa Pa, cho biết dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch thu hút khách du lịch đến với Sa Pa.

UBND TX.Sa Pa yêu cầu xử lý các hành vi ăn xin, đeo bám chèo kéo khách du lịch mua hàng trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

UBND TX.Sa Pa yêu cầu xử lý các hành vi ăn xin, đeo bám chèo kéo khách du lịch mua hàng trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu

Cụ thể, từ sáng 27.4, UBND TX.Sa Pa sẽ khai mạc canaval đường phố với chủ đề "Sa Pa - Xứ sở của tình yêu". Điểm nhấn của sự kiện là màn diễu hành xe kết hoa chở các cặp đôi trong trang phục cưới, kết hợp với phần diễu hành trình diễn văn hóa các dân tộc Tây Bắc trên những tuyến đường chính ở TX.Sa Pa.

Từ ngày 29.4 - 30.4, UBND TX.Sa Pa tổ chức ngày hội di sản văn hóa dân tộc Dao tại Tả Phìn, giới thiệu và trải nghiệm 7 di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Dao; giao lưu văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc của các nhóm người Dao ở Lào Cai; trải nghiệm ẩm thực, món ăn của dân tộc Dao. Ngoài ra, từ ngày 29.4 - 3.5, khu vực cáp treo Fasipan diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Bắc.

Trong ngày 24.4, UBND TX.Sa Pa đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị và xã, phường tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 trong các lĩnh vực.

Cơ quan chức năng tăng cường các hoạt động tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo giao thông; yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ niêm yết giá, đảm bảo an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm hành vi ăn xin, chèo kéo đeo bám khách du lịch.

UBND TX.Sa Pa đã giao công an và các phòng trực thuộc gồm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường cử thành viên thường xuyên trực số điện thoại đường dây nóng để kịp thời nắm bắt, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thời gian nghỉ lễ.

Cũng theo bà Hoàng Thị Vượng, dự báo TX.Sa Pa đón từ 180.000 - 200.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và hiện nay tỷ lệ đặt phòng ước đạt khoảng 98%, tập trung chủ yếu ở phân khu trung, cao cấp tại khu vực trung tâm. Đối với các điểm du lịch cộng đồng, công suất đặt phòng bình quân đạt 80%, trong đó tập trung đông nhất là xã Tả Van, Tả Phìn và Mường Hoa.

Có thể bạn quan tâm