Rèn kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng-chống dịch Covid-19, nhiều phụ huynh đã tranh thủ rèn luyện kỹ năng sống cho con, nhất là các bé ở độ tuổi mầm non.
Hầu như ngày nào bé Mai Trần Trâm Anh (5 tuổi, ngụ tại 218/8 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) cũng chủ động đề xuất giúp mẹ làm việc nhà và thực hiện phần việc được giao khá say sưa, vui thích. Chị Trần Vũ Thị Thanh Hoa (mẹ bé) chia sẻ, Trâm Anh dù còn nhỏ nhưng luôn là một người chị chững chạc trước cô em gái mới hơn 2 tuổi. Do đó, vợ chồng chị luôn quan tâm rèn luyện cho con những kỹ năng cần thiết, vừa giúp con tự lập hơn, lại có thể làm gương cho em mình. “Vì làm nghề bán hàng online nên tôi có nhiều thời gian ở nhà với các con. Thời điểm này, ngoài cùng con học tập, vui chơi, tôi bắt đầu hướng dẫn cho Trâm Anh làm những công việc như: quét nhà, lau bàn ghế, xếp quần áo, dọn dẹp đồ chơi hay hàng hóa giúp mẹ… Nếu bé chưa thực hiện được, tôi sẽ kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu và làm theo đúng cách. Tôi cũng không quên dành lời khen cho con khi bé hoàn thành công việc, hoặc thưởng cho con một món quà nếu bé thật sự làm tốt. Bé rất vui và lúc nào cũng mong muốn được tiếp tục giúp đỡ bố mẹ, ông bà”-chị Hoa cho hay.
Chị Trần Vũ Thị Thanh Hoa (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hướng dẫn con gái kỹ năng tự xếp quần áo của mình và em gái. Ảnh: M.T
Chị Trần Vũ Thị Thanh Hoa (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hướng dẫn con gái kỹ năng tự xếp quần áo của mình và em gái. Ảnh: M.T
Với nghiệp vụ sư phạm mầm non sẵn có, chị Lê Thị Duyên (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) cũng luôn chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng sống ngay từ bé cho cậu con trai 3 tuổi Trịnh Tiến Quốc. Chị Duyên cho rằng, việc sớm dạy kỹ năng sống sẽ giúp con phát triển các thói quen tốt, tạo cơ hội để bé thực hành những kỹ năng vận động. Bé sẽ tự ý thức được những việc mình nên làm mà không cần sự nhắc nhở từ cha mẹ, nhờ đó sẽ độc lập, tự tin hơn. Chị Duyên tâm sự: “Tôi thường dạy con một số kỹ năng cơ bản, tối thiểu như: vệ sinh cá nhân, giao tiếp lễ phép, giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, tự dọn dẹp đồ chơi, thay quần áo, tự ăn uống, biết giúp đỡ người khác; đồng thời khuyến khích con làm những việc trong khả năng của mình. Đặc biệt, trong thời điểm này, giúp con nhận thức được việc tự giác đeo khẩu trang khi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn… cũng vô cùng cần thiết để phòng-chống dịch bệnh”.
Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, đợt dịch Covid-19 này là cơ hội tốt để cha mẹ giúp bé trưởng thành hơn. Dù ở nhà phòng dịch bệnh, song gia đình cũng cần xây dựng thời gian biểu hợp lý mỗi ngày và đảm bảo các khung giờ học, chơi, rèn luyện sức khỏe… “Mỗi đứa trẻ sẽ có sự tiếp thu và học kỹ năng khác nhau, do đó cha mẹ cần căn cứ theo khả năng của con để lựa chọn các phương thức vận dụng thực hành kỹ năng sống phù hợp. Ngoài ra, khi con cố gắng làm điều gì đó vì tính tò mò hoặc bắt chước người lớn thì bố mẹ cần kiên nhẫn xem con làm đúng hay chưa chứ không nên nóng vội làm thay bé. Điều này sẽ giúp bé biết cách xử lý và giải quyết vấn đề theo hướng tích cực”-chị Duyên chia sẻ kinh nghiệm.
Bé Trịnh Tiến Quốc (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) giúp mẹ tưới rau. Ảnh: M.T
Bé Trịnh Tiến Quốc (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) giúp mẹ tưới rau. Ảnh: M.T
Bên cạnh sự chủ động từ phía gia đình, mới đây, Phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo) đã chủ động cung cấp tài liệu (trong đó có bộ sách Giúp bé thực hành kỹ năng sống dành cho trẻ 3-6 tuổi khu vực Tây Nguyên do nhóm tác giả của ngành Giáo dục tỉnh biên soạn), giới thiệu một số kênh truyền hình liên quan cho các Phòng Giáo dục và Đào tạo để chuyển đến các trường mầm non trên địa bàn. Sau đó, từng trường tiếp tục triển khai gửi tới phụ huynh, giúp họ có cơ sở để cùng con rèn luyện kỹ năng sống tại nhà. Cô Trần Thị Thủy-Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng (TP. Pleiku) cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của ngành, chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh bằng nhiều hình thức như: gửi tài liệu dạy kỹ năng sống, truyện kể, trò chơi; đường link chương trình dạy kỹ năng sống cho trẻ trên VTV7; tự quay video clip hướng dẫn cha mẹ giúp các bé rửa tay, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng-chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian nghỉ học. Điều này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ đông đảo phụ huynh”.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null