Rác thải "bao vây" rừng phòng hộ Ia Dêr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong dịp Tết, khu vực rừng phòng hộ tại xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) đã thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, khám phá và chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, sau Tết, rác thải bị vứt một cách bừa bãi và thiếu ý thức đã tạo nên một cảnh tượng mất mỹ quan và gây bức xúc cho nhiều người.
 

Rừng phòng hộ tại xã Ia Dêr tràn ngập rác thải. Ảnh: N.N
Rừng phòng hộ tại xã Ia Dêr tràn ngập rác thải. Ảnh: N.N

Nằm trên tuyến đường nối liền TP. Pleiku và xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), rừng phòng hộ Ia Dêr được nhiều người xem như một điểm đến vui chơi giải trí tuyệt vời vào dịp lễ, Tết bởi cảnh quan lãng mạn, hấp dẫn. Thế nhưng, tại điểm du lịch này lại đang diễn ra tình trạng xả rác bừa bãi khiến nhiều người bức xúc.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu rừng này, vỏ lon bia, túi ni lông, vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi. Thức ăn thừa bị vứt tràn lan bốc mùi hôi thối, tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng xấu xí, phản cảm. Không chỉ có vậy, vào dịp Tết, nhiều người còn mang thực phẩm tới đây để nấu nướng. Điều này dẫn đến nguy cơ cháy rừng.

Chị Nguyễn Thị Y.-một người dân sống gần khu vực này cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ sau dịp Tết là khu rừng này lại tràn ngập rác thải. Tuy nhiên, chẳng thấy ai quan tâm hay dọn dẹp rác cả. Ngày trước, chúng tôi cũng hay đi dọn dẹp nhưng đâu lại vào đấy nên đành mặc kệ”.

Nhiều du khách tỏ ra ngao ngán khi xung quanh tràn ngập rác thải. Anh Lê Văn Tiền cho biết: “Lúc đầu, tôi nghe người ta nói chỗ này đẹp nên muốn đến cho biết. Ai ngờ đến đây toàn thấy rác nên đành quay về, chẳng muốn vui chơi, thăm thú gì nữa”.

Câu chuyện thiếu ý thức bảo vệ cảnh quan tại các điểm du lịch không còn quá xa lạ nhưng nó vẫn là vấn đề nhức nhối và cần có cách giải quyết. Thiết nghĩ, những người ưa thích du lịch, khám phá cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường để các điểm du lịch luôn giữ được vẻ đẹp vốn có.

Triệu Thanh

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Con đường "nối những bờ vui"

Con đường "nối những bờ vui"

(GLO)- Ngày mà người dân làng Canh Tiến, xã Canh Vinh mong chờ từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã đến. Tuyến đường giao thông liên xã từ thôn Hiệp Hưng đến làng Canh Tiến, xã Canh Vinh đang dần thành hình, mang theo bao hy vọng đổi thay cho vùng đất vốn quanh năm cách trở.

null