Ra mắt mô hình “Gia đình hội viên cựu chiến binh làng Buôn Lưới nói không với vi phạm pháp luật”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kbang ra mắt mô hình “Gia đình hội viên cựu chiến binh làng Buôn Lưới nói không với vi phạm pháp luật”.

Tham gia mô hình có 26 thành viên là cán bộ, hội viên Chi hội CCB làng Buôn Lưới (xã Sơ Pai) do ông Đỗ Khắc Vũ-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện làm chủ nhiệm.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội CCB huyện Kbang đã công bố quyết định thành lập mô hình, ra mắt Ban điều hành, thông qua quy chế hoạt động và ký cam kết gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra trong quy chế hoạt động của mô hình.

Đại diện các thành viên ký cam kết gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Ảnh: Hữu Nở

Đại diện các thành viên ký cam kết gia đình hội viên CCB không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Ảnh: Hữu Nở

Việc thành lập và ra mắt mô hình này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và giải đáp các yêu cầu trợ giúp về pháp luật… giúp cho cán bộ, hội viên và gia đình hội viên CCB làng Buôn Lưới tiếp cận, nâng cao kiến thức, hiểu biết về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ đó, hạn chế, kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật, ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tự tử ở làng. Đây cũng là nơi để các thành viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cháu, tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null