Quốc lộ 19 xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà” trên mặt đường vừa thảm nhựa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (dự án nâng cấp Quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa thảm nhựa xong đã xuất hiện hàng loạt “ổ voi, ổ gà”.

Theo ghi nhận của P.V, vào sáng 21-9, trên Quốc lộ 19 (đoạn qua thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) có chiều dài khoảng 2 km mặc dù vừa được thảm nhựa nhưng đã xuất hiện rất nhiều “ổ voi, ổ gà”. Trong đó, có nhiều “ổ gà” khá sâu, những vị trí hư hỏng này đang có chiều hướng tiếp tục lan rộng; nguy cơ gây tai nạn cho các phương tiện khi lưu thông qua lại khu vực này bất cứ lúc nào.

Nhiều vị trí bong tróc xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Khánh Phong

Nhiều vị trí bong tróc xuất hiện trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa. Ảnh: Khánh Phong

Anh Nguyễn Thanh Hùng (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)-tài xế lái xe ô tô chở khách chạy tuyến Bình Định-Gia Lai, hàng ngày đi qua tuyến đường này bức xúc: “Khoảng hơn 1 tuần trở lại đây, trên tuyến đường này xuất hiện rất nhiều ổ gà khiến việc lái xe rất khó khăn; nhất là vào ban đêm, nguy cơ tai nạn luôn rình rập”.

Tuyến đường vừa thảm nhựa xong đã hư hỏng, bong tróc không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Khánh Phong

Tuyến đường vừa thảm nhựa xong đã hư hỏng, bong tróc không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ảnh: Khánh Phong

Còn anh Trần Văn Phong ở thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) cho biết, hàng ngày tầm 3 giờ sáng, anh chạy xe chở rau, củ quả lên TP. Pleiku để bán nhưng mấy ngày nay, khi đường xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà” khiến anh rất bất an mỗi khi điều khiển xe đi qua đoạn đường này.

Được biết, Dự án nâng cấp Quốc lộ 19 có tổng chiều dài 143,6 km (đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai) được đầu tư với tổng số vốn hơn 3.600 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (thuộc Bộ Giao thông-Vận tải) làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối tháng 8-2021.

Đường vừa hoàn thành thảm nhựa đã xuất hiện ổ gà chằng chịt. Ảnh: Khánh Phong

Đường vừa hoàn thành thảm nhựa đã xuất hiện ổ gà chằng chịt. Ảnh: Khánh Phong

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.