Lan tỏa phong trào phụ nữ khởi nghiệp ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 năm triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh Gia Lai đã giúp hàng trăm hội viên hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa mạnh mẽ, giúp chị em tự tin bước chân vào “thương trường”.
Hướng đến nền nông nghiệp xanh
Với mong muốn có trái dâu tây sạch, an toàn để phục vụ gia đình và cung cấp cho thị trường, chị Vũ Thị Quy (thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) đã triển khai mô hình trồng dâu tây sạch trong nhà bạt. Chị Quy cho biết: “Từ lâu, tôi đã ấp ủ dự định thực hiện mô hình trồng dâu tây sạch kết hợp phục vụ nhu cầu tham quan du lịch canh nông nên thử “liều một phen”. Tôi trồng dâu tây hữu cơ, không chỉ đưa sản phẩm sạch tới người tiêu dùng mà người lao động cũng có được môi trường an toàn trong quá trình sản xuất”.
Chị Vũ Thị Quy được Hội nữ Doanh nhân tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Bình
Chị Vũ Thị Quy được Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng. Ảnh: Nguyên Bình
Qua tìm hiểu các mô hình thành công, chị Quy thấy cây dâu tây khá phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu Gia Lai. Từ giữa năm 2018, chị bắt đầu nhân giống và mua thêm giống dâu tây New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Bạch Tuyết, Hà Lan... để làm phong phú sản phẩm lẫn sự trải nghiệm của du khách khi đến tham quan, thưởng thức sản phẩm tại vườn. Hiện vườn dâu của chị rộng 600 m2, tương đương với 5.000 chậu, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ và các chế phẩm sinh học khác.
“Mọi người đến tìm hiểu, trải nghiệm cảm giác tự thu hái, thưởng thức ngay tại vườn. Nhiều người không chỉ đến một lần mà nhiều lần, đưa theo con cái đến tìm hiểu về nông nghiệp xanh. Trái dâu thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, không gặp khó khăn gì về đầu ra”-chị Quy cho biết.
Bên cạnh đó, mô hình của chị Quy còn tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho chị em phụ nữ tại địa phương. Dự án khởi nghiệp của chị đã được Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng.
Chị chia sẻ: “Tôi sẽ dùng số tiền hỗ trợ để đầu tư mở rộng mô hình, đặc biệt là hướng đến đối tượng trẻ em. Đây sẽ là mô hình giúp trẻ tìm thấy sự yêu thích với thiên nhiên, tìm hiểu về nông nghiệp, nuôi dưỡng tình yêu với đất đai, cây cỏ”. Theo chị Quy, sự hỗ trợ này còn truyền cảm hứng, động lực để hội viên, phụ nữ mạnh dạn đề xuất các ý tưởng khởi nghiệp thực tiễn, có khả năng đưa vào thực tế đời sống.
Đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Bà Rơ Chăm H’Hồng-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh-thông tin: “Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều hình thức hỗ trợ phong phú, là chỗ dựa tin cậy cho chị em phụ nữ khởi nghiệp. Đặc biệt, những ý tưởng sáng tạo, có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, thực phẩm an toàn, nghề truyền thống đã được hỗ trợ, tuyên truyền nhân rộng”.
Đến nay, toàn tỉnh đã có 333/483 ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ được hỗ trợ vốn với tổng kinh phí là 16 tỷ đồng. Năm 2020, Gia Lai có 2 ý tưởng được Hội LHPN Việt Nam lựa chọn vào vòng thi khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Những hội viên, phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu như chị Đỗ Thị Mỹ Thơm (huyện Mang Yang), chị Nguyễn Thị Thuận (TP. Pleiku), chị Nguyễn Thị My Sa (huyện Chư Păh), chị Trần Thị Tầm (huyện Kông Chro)… Các chị điển hình cho tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo của chị em phụ nữ toàn tỉnh. Các sản phẩm khởi nghiệp của chị em được tiêu thụ rộng rãi trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.
Ngày hội “Kết nối- giao lưu sản phẩm  khởi nghiệp” giúp hội viên, phụ nữ quảng bá, mở rộng thị trường. Ảnh: Nguyên Bình
Ngày hội “Kết nối-giao lưu sản phẩm khởi nghiệp” giúp hội viên, phụ nữ quảng bá, mở rộng thị trường. Ảnh: Nguyên Bình
Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền các địa phương. Mới đây, huyện Chư Prông phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức ngày hội “Kết nối-giao lưu sản phẩm khởi nghiệp” với sự tham gia của các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của chị em trên lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống và các mặt hàng nông sản tiêu biểu của huyện vùng biên Chư Prông. Ông Vũ Đình Hạnh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Cấp ủy, chính quyền rất quan tâm đến chương trình khởi nghiệp. Hàng năm, huyện tổ chức các hội chợ kết nối giao lưu sản phẩm khởi nghiệp để thu hút sự tham gia của người dân nói chung, phụ nữ nói riêng.
“Phong trào khởi nghiệp ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện vai trò rất lớn của hội viên, phụ nữ với các dự án sáng tạo, thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Ngày hội “Kết nối-giao lưu sản phẩm khởi nghiệp” là cơ hội để người tiêu dùng tìm hiểu, tiếp cận các sản phẩm nông nghiệp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận an toàn, hình thành thói quen tiêu dùng an toàn, tiêu thụ các sản phẩm do hội viên, phụ nữ làm ra. Hoạt động này mở ra cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường cho các sản phẩm khởi nghiệp của huyện nói riêng và toàn tỉnh nói chung”-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông nói.
NGUYÊN BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.