9x khởi nghiệp ở vùng quê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở tuổi 24, chàng thanh niên người dân tộc Khmer Hứa Trường Giang (ngụ ấp Thạnh Hòa 2, xã Thủy Liễu, H.Gò Quao, Kiên Giang) đã thành công với nhiều mô hình khởi nghiệp, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Anh Giang kiểm tra khâu ủ meo để chuẩn bị chất nấm rơm ẢNH: ANH PHƯƠNG
Anh Giang kiểm tra khâu ủ meo để chuẩn bị chất nấm rơm ẢNH: ANH PHƯƠNG
Hứa Trường Giang tốt nghiệp đại học chuyên ngành bảo vệ thực vật tại Trường ĐH Cần Thơ và quyết định về quê khởi nghiệp. Giang bắt tay vào thực hiện mô hình nuôi trùn quế trên diện tích đất 2.000 m2. Khi trùn quế có thương hiệu, Giang bán ra thị trường và tiếp tục mở rộng diện tích nuôi. Đến nay, Giang đã xây dựng thêm 3 địa điểm nuôi trùn quế, mỗi điểm khoảng 1.000 m2.
“Thức ăn chủ yếu của trùn quế là bùn bã hữu cơ như rơm mục, lục bình, phân trâu bò… là những thứ rất dễ tìm ở địa phương. Qua quá trình trùn quế phân hủy sẽ cho ra nguồn phân hữu cơ tự nhiên giàu đạm, bón cho cây trồng rất tốt”, Giang cho biết.
Có nguồn vốn từ việc bán con giống trùn quế và phân hữu cơ (trung bình hơn 120 triệu đồng/tháng), Giang tiếp tục thực hiện thêm mô hình trồng nấm rơm hữu cơ trong nhà. Giang thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hữu cơ thanh niên Gò Quao.
Bước đầu, HTX sử dụng 3.000 m2 làm 24 nhà trồng nấm, mỗi nhà có diện tích 75 m2. Giang cho hay nấm rơm dễ trồng, từ ngày trồng đến nay đã thu hoạch 2 đợt, mỗi đợt thu về trên 45 triệu đồng. “Sau thành công từ thu hoạch nấm tươi, hiện nay HTX chuẩn bị ra mắt thêm 2 dòng sản phẩm chế biến từ nấm rơm là nấm rơm sấy khô và nấm rơm hút chân không. Ước tính sản lượng cung cấp ra thị trường trung bình 20 kg/tháng”, Giang chia sẻ.
Thời gian tới, Giang sẽ cho ra mắt dòng sản phẩm meo giống nấm rơm. Nguồn meo này sẽ giúp cho việc sản xuất nấm rơm của người dân địa phương được thuận lợi, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận. Ngoài ra, tận dụng nguồn phân hữu cơ, HTX đang lên kế hoạch thực hiện mô hình trồng dưa lưới.
Giang cho biết phế phẩm từ trồng nấm rơm được dùng sản xuất phân hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mỗi tháng bán phân hữu cơ thu nhập trên 50 triệu đồng. Với mong muốn tạo việc làm cho thanh niên địa phương, Giang đang chuẩn bị thêm một máy trộn phân bón năng suất 10 tấn/ngày để tăng tốc độ sản xuất phân bón, tăng hiệu suất làm việc và đáp ứng nhu cầu thị trường sử dụng phân bón hiện nay. Dự kiến tới đây, mỗi tháng HTX sẽ sản xuất được hơn 30 tấn phân bón.
Hiện nay, HTX nông nghiệp hữu cơ thanh niên Gò Quao đang tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với mức lương từ 5 - 7 triệu đồng/tháng. Anh Phương Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, Bí thư Xã đoàn Định Hòa, cho biết với ý chí dám nghĩ, dám làm và năng động, sáng tạo, những năm qua, Hứa Trường Giang luôn được tuyên dương trong các phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp. Giang là một trong những điển hình tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ 5.
Theo Thanh Niên

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.