Bỏ dở đại học, chàng sinh viên gây dựng khối tài sản 560 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với việc sở hữu 51% cổ phần của AI insider, tương đương 560 triệu USD, công ty của Taku Toguchi đã trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất tại xứ sở hoa anh đào.
Từ khi còn là một cậu thiếu niên, Taku Toguchi đã có hứng thú với lĩnh vực trí thông minh nhân tạo AI.
Hiện tại, ở tuổi 36, Toguchi từng bỏ dở đại học và khởi nghiệp hàng loạt dự án, đã gia nhập hàng ngũ những nhà sáng lập giàu có trong lĩnh vực AI tại Nhật Bản.
Nhờ có thị trường chứng khoán, công ty của Toguchi trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất của xứ sở hoa anh đào.
AI inside Inc., công ty chuyên về số hóa các tài liệu viết tay, IPO vào tháng 12/2019. Đây là một trong những đơn vị hưởng lợi lớn từ sự lạc quan của các nhà đầu tư với các công ty sử dụng AI cũng như một số công nghệ khác để hỗ trợ làm việc từ xa.

Taku Toguchi. Ảnh: AI inside
Taku Toguchi. Ảnh: AI inside
Hiện công ty của Toguchi đang có kế hoạch đầy tham vọng để mở rộng ra bên ngoài Nhật Bản và lấn sân sang các ngành kinh doanh khác.
"Chúng tôi đang được công nhận rộng rãi", Toguchi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn. 51% cổ phần của anh tại AI inside có giá trị 560 triệu USD.
Toguchi bắt đầu kinh doanh vào năm 2004 với một cổng thông tin web cung cấp thông tin về nhà hàng. Sau đó, từ năm 2007, ông đi du lịch khắp châu Á, châu Âu và Mỹ.
Từ 2010 - 2015, ông thành lập một chuỗi các doanh nghiệp, trước khi ra mắt AI inside.
Trong một cuộc phỏng vấn, vị CEO chia sẻ: "Đã có một khoảng thời gian việc kinh doanh sử dụng AI rất khó thực hiện với tôi. Tuy nhiên, dường như chúng tôi đã được công nhận rộng rãi".
Dịch vụ mà AI inside cung cấp chủ yếu là xử lý các tài liệu viết tay thành tệp tin kỹ thuật số. Đến nay, số doanh nghiệp đăng ký đã đạt mốc 3.000 vào đầu tháng 6, tăng từ 500 doanh nghiệp so với tháng 12 năm ngoái.
Số lượng người dùng mới tăng mạnh sau khi công ty ra mắt bản "lite", với mức phí hàng tháng rẻ hơn, dù xử lý ít tài liệu hơn dịch vụ gốc.
"Đó chính là điều làm mọi thứ trở nên tốt hơn", Tim Morse, Giám đốc Asymmetric Advisors trụ sở Singapore, chuyên cung cấp khuyến nghị đầu tư vào chứng khoán Nhật Bản, cho biết. "Rõ ràng là tiềm năng trong năm nay đến từ lượng lớn người đăng ký".
Toguchi không hề lo lắng rằng phiên bản rẻ hơn sẽ lấn sang dịch vụ gốc. Anh nói mục tiêu của mình là làm cho AI rẻ hơn và dễ sử dụng hơn cho mọi người.
"Chính sách của chúng tôi là bán công cụ AI cho số lượng lớn người sử dụng với giá rẻ", anh nói.
Doanh số của AI inside gấp hơn 3 lần, lên đến 1,6 tỷ yên (14,9 triệu USD) trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Công ty công bố mức lợi nhuận 419 triệu yên trong giai đoạn này, phục hồi từ mức thua lỗ 183 triệu yên năm trước.
Katsuyoshi Sakase, Tổng giám đốc bộ phận nghiên cứu chứng khoán tại Aizawa Securities Co, bày tỏ sự hoài nghi về mức tăng đột biến của giá cổ phiếu AI inside.
"Lợi nhuận công ty đang tăng với tốc độ nhanh chóng, nhưng tổng doanh thu 1,6 triệu yên vẫn là nhỏ cho một công ty có vốn hóa thị trường khoảng 100 tỷ yên", ông nói.
Theo số liệu từ Bloomberg, cổ phiếu AI inside vào phiên đóng cửa thứ 5 đạt mức hệ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (tỷ lệ P/E) là 245, một trong những công ty Nhật Bản với giá trị hơn 100 tỷ yên có tỷ lệ P/E lớn nhất.
Toguchi, đặt mục tiêu tiếp theo là mở rộng việc kinh doanh ra châu Á trong năm tài chính này, cho biết sự phục hồi của cổ phiếu phản ánh mức kỳ vọng mà anh tin là có thể đạt được. Công ty của anh đã thu hút sự chú ý tích cực từ một số công ty môi giới. 
Công ty chứng khoán Iwaicosmo và SBI đều đang bắt đầu mua lại cổ phiếu của AI inside trong năm nay. Iwaicosmo đặt giá mục tiêu là 40.000 yên, cao hơn khoảng 26% giá cổ phiếu của công ty vào thời điểm hiện tại là 31.650 yên.
Tomoaki Kawasaki, một nhà phân tích cao cấp tại Iwaicosmo, cho biết AI inside đang được hưởng lợi từ việc làm việc tại nhà ở Nhật Bản do đại dịch Covid-19. Người này nói: "Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng trung và dài hạn khi hoạt động làm việc từ xa tiếp diễn, đòi hỏi số hóa nhiều hơn các công việc văn phòng. Trên hết, công ty đang nỗ lực tạo ra nền tảng cho phép công nghệ của mình được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau".
Để minh họa, Kawasaki đề cập đến doanh nghiệp mới nhất của Toguchi, tên là là "AI inside Learning Center", một hệ thống cho phép khách hàng xây dựng phần mềm tự động tùy chỉnh bằng cách sử dụng công nghệ của công ty.
Ví dụ, một công ty xử lý chất thải có thể sử dụng nó để tạo ra một chương trình tự động loại bỏ vật liệu nguy hiểm khỏi băng chuyền rác, điều mà nhân viên vẫn làm bằng tay. 
Thay vào đó, một nhân viên sẽ theo dõi băng chuyền bằng máy tính và bấm vào những vật cần loại bỏ. Máy tính sau đó sẽ học hỏi từ thông tin này.
Toguchi nói rằng anh nhìn thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ từ việc kinh doanh chính của mình, nhưng cũng đặt mục tiêu lớn hơn.
“Tôi không muốn làm ứng dụng nhận dạng ký tự quang học”, Toguchi nói. “Tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì đó tăng trưởng theo cấp số nhân.”
An Vũ (Dân Việt)

https://etime.danviet.vn/bo-do-dai-hoc-chang-sinh-vien-gay-dung-khoi-tai-san-560-trieu-usd-20200715120836326.htm

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.