Mang Yang đầu tư phát triển nông sản đặc trưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Nhờ nguồn vốn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và vốn địa phương, nhiều hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư nâng tầm một số nông-lâm sản đặc trưng đạt tiêu chuẩn OCOP, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lân-Giám đốc HTX Nông lâm nghiệp và dịch vụ Đăk Trôi-cho hay: Từ năm 2020, HTX đã đầu tư máy xay xát gạo, hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất lúa theo hướng VietGAP và thu mua về chế biến sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương.

Đến nay, HTX đã có 4 sản phẩm OCOP 3 sao gồm: gạo Ba Chăm, nếp nương, bột gạo và gạo ĐT. Cũng thông qua chương trình, sản phẩm gạo của HTX được người tiêu dùng đánh giá cao. Bình quân mỗi năm, HTX cung cấp ra thị trường khoảng 30 tấn gạo.

“Chương trình OCOP đã tạo điều kiện khôi phục, phát triển các giống lúa đặc trưng của địa phương và mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với sản xuất lúa truyền thống. Đặc biệt, các chủ thể tham gia Chương trình OCOP được các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ bao bì nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm và quảng bá sản phẩm tại nhiều chương trình, sự kiện. Nhờ đó, người dân địa phương yên tâm sản xuất mà không còn lo lắng về đầu ra sản phẩm”-ông Lân nói.

cac-san-pham-chanh-day-cua-htx-nong-nghiep-va-dich-vu-hung-thom-gia-laihuyen-mang-yang.jpg
Các sản phẩm chanh dây của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (huyện Mang Yang). Ảnh: N.D

Huyện Mang Yang có 38 sản phẩm đặc trưng được công nhận sản phẩm OCOP 3-4 sao. Nhiều sản phẩm đặc trưng như: gạo Ba Chăm, bộ sản phẩm chanh dây của HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai, na rừng, mật ong rừng, gạo, các loại tinh dầu, măng le sấy khô, dược liệu… được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm.

Để có được kết quả này, Tổ tư vấn Chương trình OCOP của huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ sản xuất kinh doanh, HTX và doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng ý tưởng sản phẩm.

Ngoài ra, huyện còn tạo điều kiện cho các chủ thể đưa sản phẩm tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trong và ngoài tỉnh; xây dựng 3 điểm bán hàng sản phẩm OCOP tại địa phương. Đặc biệt, nhiều sản phẩm OCOP đã được lên kệ các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee, Lazada, OCOP Gia Lai…

san-pham-ocop-huyen-mang-yang-ban-tai-cua-hang-gioi-thieu-san-pham-tai-thi-tran-kon-dong-anh-vt.jpg
Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của huyện Mang Yang tại thị trấn Kon Dơng. Ảnh: V.T

Trao đổi với P.V, ông Lê Lợi-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mang Yang-cho hay: Từ nguồn vốn của Chương trình OCOP và vốn địa phương, huyện đã hỗ trợ các HTX, cơ sở sản xuất từng bước khai thác, chế biến các loại nông sản đặc trưng thành sản phẩm OCOP, góp phần tạo sức bật trong phát triển kinh tế nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, huyện thường xuyên tổ chức tập huấn cho các chủ thể xây dựng hồ sơ, thiết kế mẫu mã logo, bảo hộ thương hiệu… nhằm giúp cho các sản phẩm tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường.

“Hiện nay, huyện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động các chủ thể đầu tư khai thác, chế biến nâng tầm các sản phẩm nông-lâm sản của địa phương thành sản phẩm đặc trưng. Phấn đấu trong năm 2025, huyện có thêm 17-18 sản phẩm mới như: tiêu đen, hạt mắc ca, gừng đen sấy khô… được công nhận OCOP.

Đồng thời, huyện đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng kênh tiêu thụ nông-lâm sản đặc trưng của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho các chủ thể và người dân”-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Mang Yang thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD. Ảnh: Nguồn internet

Xuất khẩu gạo đạt 2,34 tỷ USD

(GLO)- Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5-2025, Việt Nam đã xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo, trị giá hơn 573 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, trị giá 2,34 tỷ USD.

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

Thu nhập hơn 450 triệu đồng từ trồng dứa

(GLO)- Chị Phan Thị Bích Bình-Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong đưa cây dứa mật về trồng ở vùng đất Ia Nhin mang lại thu nhập cao và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

Trồng rau má mang lại thu nhập ổn định

(GLO)- Bắt đầu với một vài bụi rau má, bà Nguyễn Thị Ánh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã mở rộng quy mô trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình cũng như tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

Tỷ lệ cà phê chế biến từ nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 23%. Ảnh: V.T

Gia Lai: Tỷ lệ cà phê chế biến đạt hơn 23%

(GLO)- Gia Lai hiện có hơn 106.400 ha cà phê, sản lượng 312.050 tấn cà phê nhân. Mỗi năm, sản lượng cà phê xuất khẩu của tỉnh khoảng 240.000 tấn, chiếm tỷ lệ gần 77%. Trong khi đó, tỷ lệ cà phê chế biến (cà phê bột, rang xay, hòa tan) chỉ đạt hơn 23%. 

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

Linh hoạt sản xuất vụ mùa thích ứng với diễn biến thời tiết

(GLO)- Hiện nay, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung xuống giống vụ mùa 2025. Đây là vụ sản xuất chịu nhiều áp lực bởi mưa lũ xuất hiện bất thường. Vì vậy, chủ động điều chỉnh lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phù hợp, thích ứng với diễn biến thời tiết là giải pháp trọng tâm.

null