Chặt "vòi bạch tuộc" làm tha hóa cán bộ, đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty CP Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị liên quan. Bước đầu, các bị can Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế và các cấp phó, nhân viên đã bị bắt tạm giam. 
Trước đó, liên tiếp các cán bộ trong các cơ quan nhà nước, cả đương chức và về hưu cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, như vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ...
Trong nhiều vụ án, ở góc độ nào đó cho thấy cớ sự hình thành đến từ sự cấu kết trong - ngoài làm tha hóa tổ chức và con người trong bộ máy nhà nước. Tại hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý 1, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định, sắp tới phải tiếp tục kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan vụ án tại Công ty Việt Á. Cùng với tuyên bố này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ KH-CN, Bộ Y tế và 8 ban cán sự Đảng UBND tỉnh, thành..., thì khả năng sẽ tiếp tục có không ít cán bộ, đảng viên tiếp tục bị kỷ luật, khởi tố, vì sự cấu kết trong - ngoài ấy.
1
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Dư luận xã hội đồng tình, ủng hộ với những quyết định mạnh tay từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đối với việc làm trong sạch bộ máy cũng như đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự quyết tâm chính trị cao của Đảng mang lại kết quả xử lý hàng loạt cán bộ, đảng viên vi phạm thời gian qua là minh chứng sống động khẳng định rằng, cán bộ không thể “hạ cánh an toàn” hay không có cơ hội “củng cố đời con”, nếu đã “nhúng chàm” mà không sớm “tự gột rửa”.

Nhìn lại những nhiệm kỳ gần đây, nhất là từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng với nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cả cấp bách và lâu dài, với mục đích làm trong sạch đội ngũ. Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng tiếp tục đi vào chiều sâu bằng những giải pháp cụ thể, cương quyết từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhất là sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kế đến, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Từ đó, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã ban hành nhiều kết luận, quy định quan trọng, mà đặc biệt là Kết luận số 21 và Quy định số 37.
Các nội dung của những quy định mới đã bao quát hơn, với những giải pháp, quy định mới được bổ sung phù hợp với thực tiễn, càng thể hiện rõ quyết tâm xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái. Tất cả những quy định, giải pháp ấy đều hướng đến mục đích xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, việc Trung ương còn gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị; bổ sung thêm những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận diện suy thoái rộng hơn, không chỉ ở tham nhũng mà còn ở tiêu cực càng khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc chỉnh đốn Đảng và bộ máy.
Để đồng bộ giữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực còn mở rộng phạm vi ở khối nhà nước và cả khối ngoài nhà nước. Đây là bước đi chắc chắn, nhằm chặt đứt những vòi bạch tuộc cấu kết trong -  ngoài làm tha hóa tổ chức và con người trong bộ máy nhà nước.
Nhân dân kỳ vọng những quy định mới sẽ tạo chuyển hướng công tác xây dựng Đảng từ “phòng ngự” sang “phản công” mạnh mẽ. Bởi lẽ, xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để, đồng bộ các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm cũng là nhiệm vụ rất quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần giữ vững cơ đồ của Đảng, của dân tộc.
VŨ TRUNG KIÊN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.
Nhân lên niềm vui chiến thắng

Nhân lên niềm vui chiến thắng

(GLO)- Sau 49 năm giải phóng, Gia Lai đã vươn lên trở thành trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực của Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Tinh thần Chiến thắng 30-4 đã được kế thừa, phát huy và nhân lên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nâng chất lao động ngành du lịch

Nâng chất lao động ngành du lịch

Người lao động làm trong ngành du lịch đến từ Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore có mặt ở các khách sạn 4-5 sao tại Việt Nam đang khá nhiều. Điều này cho thấy, lao động ngành du lịch đang bị cạnh tranh việc làm ngay trên sân nhà.
Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Sao mãi để trẻ bị bạo hành?

Lại một vụ trẻ mầm non bị bạo hành, lại từ một lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ; lại các cơ quan, ban ngành vào cuộc yêu cầu đình chỉ, xử lý nghiêm… Thế nhưng cái gốc để không tái diễn tình trạng này thì nói bao nhiêu năm vẫn vậy.
Làm sạch, đẹp không gian du lịch

Làm sạch, đẹp không gian du lịch

Tình trạng ô nhiễm rác thải do thiếu ý thức sẽ tái diễn, không gian du lịch bị vấy bẩn bởi rác trên đường và "rác trong ý thức", làm ảnh hưởng ngành du lịch Việt Nam, đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam
Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.