Nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn giao thông ở Đức Cơ đã tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-3, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn giao thông khiến 2 chiếc xe bị cháy ở huyện Đức Cơ là anh Bùi Trọng Hiếu (SN 1990, trú tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 9-3, tại đường liên xã thuộc làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy không rõ BKS có số máy JA38E-0017126 do ông Siu Uel (SN 1979, trú tại làng Chan) điều khiển với xe máy BKS 92F3-4037 do anh Hiếu điều khiển.

hien-truong-vu-tai-nan-rat-nghiem-trong-khien-2-nguoi-tu-vong-anh-duy-hai.jpg
Hiện trường vụ tai nạn rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Ảnh: Duy Hải

Ông Uel điều khiển xe theo hướng từ UBND xã Ia Pnôn đi làng Chan còn anh Hiếu điều khiển xe theo hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 chiếc xe bốc cháy, chiếc xe máy BKS 92F3-4037 bị cháy rụi hoàn toàn còn chiếc xe của ông Uel điều khiển cũng bị hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, 2 nạn nhân đã bị đa chấn thương, trong đó có những vết bỏng nặng khắp cơ thể. Dù được người dân và lực lượng chức năng cứu ra khỏi đám cháy để đưa đi cơ sở y tế trong trạng thái tỉnh tuy nhiên sau đó cả 2 đều đã chuyển biến nặng nhanh chóng.

chiec-xe-may-do-anh-hieu-dieu-khien-bi-chay-rui-hoan-toan-anh-duy-hai.jpg
Chiếc xe máy do anh Hiếu điều khiển bị cháy rụi hoàn toàn. Ảnh: Duy Hải

Ông Uel đã tử vong ở Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ trong khi anh Hiếu được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng sau đó vì vết thương quá nặng cũng không qua khỏi vào khuya 9-3. Hiện thi thể của anh Hiếu đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh lưu trữ tại “Nhà vĩnh biệt” để làm thủ tục bàn giao cho người nhà tại tỉnh Thanh Hóa.

anh-hieu-duoc-dua-di-cap-cuu-o-benh-vien-da-khoa-tinh-song-tu-vong-vi-vet-thuong-qua-nang-anh-van-ngoc.jpg
Anh Hiếu được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai song tử vong vì vết thương quá nặng. Ảnh: Văn Ngọc

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường rộng 5,7 m là đường thẳng 2 chiều có vạch tim đường nét đứt màu vàng, mặt đường dốc có biển báo độ dốc 6%. Qua kiểm tra cả 2 đều có đội mũ bảo hiểm, chưa xác định nồng độ cồn.

Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null