Nâng cao vị thế của phụ nữ trên nghị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phấn đấu để nam nữ bình quyền, để phụ nữ được tham gia bàn bạc, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước là mục tiêu phấn đấu suốt nhiều thập kỷ qua. 35% đại biểu nữ tham gia Quốc hội khóa XV sắp tới liệu có phù hợp, khi tiềm năng của lực lượng phụ nữ đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước là rất lớn.


Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 đã qua, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang đến. Khi những công việc chuẩn bị cho ngày hội dân chủ của đất nước được thực hiện khẩn trương thì cũng là lúc vấn đề trọng tâm của cuộc bầu cử được chú trọng. Đó là ai sẽ trở thành đại biểu Quốc hội khóa này? Ai sẽ là người thực sự được cử tri tin tưởng, đặt kỳ vọng khi cầm lá phiếu bầu họ vào Quốc hội, để tâm tư, nguyện vọng của cử tri được phản ánh trung thực nhất, chất lượng nhất đến nghị trường.

Đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khắp. Ảnh: Internet
Đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khắp. Ảnh: Internet

Phải thừa nhận rằng, mấy năm gần đây, người dân đã quan tâm đến hoạt động của Quốc hội. Nhất là khi những buổi chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Cử tri cả nước có điều kiện theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của người đại diện cho mình tại Quốc hội. Ngày càng có nhiều đại biểu Quốc hội dám nói và dám nói thẳng, không sợ mất lòng, không sợ trù úm. Bởi họ hiểu, đó là nhiệm vụ cao cả mà người đại biểu Quốc hội phải làm.

Nghị trường Quốc hội mấy khóa gần đây ngày càng có nhiều gương mặt mới, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cử tri. Nhất là các đại biểu của phái đẹp.

Cũng như nhiều người, tôi rất ấn tượng về một nữ đại biểu trẻ, nhưng đã có nhiều phát ngôn ấn tượng khi chất vấn, tranh luận làm “nóng” nghị trường Quốc hội khóa XIV. Đó là nữ đại biểu đoàn Gia Lai Ksor H’Bơ Khăp. Những vấn đề cử tri còn băn khoăn, lo lắng từ lĩnh vực giáo dục đến thủy điện hay môi trường... đã được nữ đại biểu này tranh luận thẳng thắn, sắc sảo tại diễn đàn Quốc hội bằng tất cả tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Còn nhớ, có lần trả lời báo chí, nữ đại biểu này khẳng định: “Tôi không “phát ngôn” để làm “nóng” nghị trường mà đó là những vấn đề mà nghị trường và cử tri đang quan tâm nên trở thành vấn đề “nóng”.

Cùng với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các nữ đại biểu Quốc hội chuyên trách như Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thúy Anh, Trần Thị Quốc Khánh, Nguyễn Thị Thanh Hải... sự xuất hiện các nữ đại biểu địa phương như Ksor H’Bơ Khăp đã làm thay đổi cách nhìn nhận của xã hội dành cho nữ đại biểu Quốc hội. Họ không phải được bầu vào cho đủ số lượng, đủ cơ cấu mà vì sự cần thiết cho đất nước, cho Nhân dân.

Những phát ngôn tâm huyết và chất lượng của các nữ đại biểu Quốc hội ở nghị trường đã thể hiện trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của những người phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói của người dân. Đó thực sự là năng lực, là trách nhiệm của nữ đại biểu khi tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Vấn đề bình đẳng giới luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đã đặt ra 7 mục tiêu, trong đó, mục tiêu đầu tiên là tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp khóa sau tăng hơn khóa trước. Nhiều cán bộ nữ đã được bầu làm Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành. Nhiều người tham gia ứng cử vào Quốc hội, góp phần đưa số đại biểu trong Quốc hội đạt tỷ lệ kỳ vọng.   

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, cử tri cả nước sẽ đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV. Công tác chuẩn bị đang được triển khai rốt ráo. Việc hiệp thương giới thiệu ai ra ứng cử sẽ quyết định đến chất lượng hoạt động của Quốc hội sau này. Chắc chắn là trong nhiều sự quan tâm, cử tri sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến các nữ ứng cử viên cho Quốc hội khóa tới.

Xin đừng làm khó các nữ ứng cử viên, khi đặt lên vai họ quá nhiều trách nhiệm về cơ cấu: đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu có trình độ, phụ nữ dân tộc thiểu số...

Hãy cho họ một cơ hội cạnh tranh bình đẳng để tiếng nói của phái nữ được đặt đúng chỗ, phát ngôn đúng lúc khi tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Tỷ lệ 35% hay nhiều hơn nữa không quan trọng bằng việc tạo cho họ một không gian cần thiết để tiếng nói, vai trò của phụ nữ được đặt đúng tầm trong sự phát triển của đất nước.

ĐÌNH CƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý về điện

Nghịch lý về điện

Giữa mùa nắng nóng, đang phập phồng lo cúp điện vì quá tải, thiếu nguồn thì nghe đề xuất của Bộ Công Thương về việc mua điện mặt trời áp mái với giá 0 đồng.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.
Nhân lên niềm vui chiến thắng

Nhân lên niềm vui chiến thắng

(GLO)- Sau 49 năm giải phóng, Gia Lai đã vươn lên trở thành trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực của Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Tinh thần Chiến thắng 30-4 đã được kế thừa, phát huy và nhân lên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nâng chất lao động ngành du lịch

Nâng chất lao động ngành du lịch

Người lao động làm trong ngành du lịch đến từ Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore có mặt ở các khách sạn 4-5 sao tại Việt Nam đang khá nhiều. Điều này cho thấy, lao động ngành du lịch đang bị cạnh tranh việc làm ngay trên sân nhà.