Đừng phá hỏng thành quả chống COVID-19 vì cẩu thả, thiếu trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, mỗi sự vô ý, thiếu ý thức của bất cứ cá nhân hay sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của một vài đơn vị có thể làm ảnh hưởng đến nỗ lực chống dịch.

 Hướng dẫn công dân nhận phòng tại khu cách ly tập trung. (Ảnh minh họa: Thanh Hải/TTXVN)
Hướng dẫn công dân nhận phòng tại khu cách ly tập trung. (Ảnh minh họa: Thanh Hải/TTXVN)


Câu chuyện về bệnh nhân số 1342 là nam tiếp viên hàng không do không tuân thủ nguyên tắc cách ly đã làm lây lan bệnh ra cộng đồng, khiến 3 người khác cùng mắc bệnh hồi đầu tháng 12/2020 vẫn chưa cũ, vụ việc liên quan đến một nam du học sinh từ Mỹ trở về, sau khi rời khu cách ly vài giờ nhận được thông báo dương tính với SARS-CoV-2 và được ghi danh bệnh nhân số 1498 lại vừa xảy ra trong những ngày đầu của năm mới 2021.

Bệnh nhân là Đ.T.N., du học sinh Mỹ, sinh năm 1999, trở về Việt Nam bằng đường hàng không vào ngày 21/12/2020. Trong thời gian thực hiện cách ly tại Trung đoàn E59 ở Chương Mỹ, Hà Nội, du học sinh này có 1 lần âm tính với SARS-CoV-2. Đến 16 giờ ngày 4/1 vừa qua, N. hết thời gian cách ly. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm lần 2, du học sinh được người thân từ Hạ Long lên đón về bằng ôtô.

Theo cơ quan chức năng, lý do du học sinh tên N được ra khỏi khu cách ly khi chưa có chứng nhận xét nghiệm âm tính lần 2 là sự "nhầm lẫn" của cơ quan y tế phụ trách khu cách ly - Trung tâm y tế huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung đã thừa nhận đây là sai sót và cho rằng: "Đây là sự việc hết sức đáng tiếc đối với Sở Y tế cũng như Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với trung tâm y tế các quận huyện trong việc quản lý người cách ly tập trung trên địa bàn thành phố để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch COVID-19."

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, mỗi sự vô ý, thiếu ý thức… của bất cứ cá nhân hay sự cẩu thả, thiếu trách nhiệm của một vài đơn vị có thể làm ảnh hưởng đến nỗ lực bấy lâu nay của cả hệ thống, tệ hơn là khiến cả xã hội phải trả giá.

Các lực lượng chức năng lại căng mình ra rà soát, truy vết các F1, F2, là các địa địa điểm cách ly lại phải thêm gánh nặng khi phải tiếp nhận thêm người cách ly. Các cán bộ y tế lại ngày đêm lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc bệnh nhân… Không chỉ vậy, những tổn thất về kinh tế là không thể tính đếm được.

Nếu chỉ vì một vài cá nhân mà dịch bệnh lây lan trở lại trong cộng đồng, ý thức tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của đại đa số người dân, những cán bộ, chiến sỹ thức thâu đêm để khoanh vùng, dập dịch, những tháng ngày dầm sương, gió của các chiến sỹ Bộ đội Biên phòng nơi biên giới, những tháng xa gia đình để làm việc trong khu cách ly hay làm việc quá sức đến mức ngất xỉu của các các bộ y tế… đã trở nên vô ích.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 lây lan với tốc độ nhanh chóng trên diện rộng tại nhiều nước trên thế giới, mỗi ngày có thêm khoảng 600.000 ca mắc mới và khoảng 6.000 ca tử vong.

Tại Việt Nam, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Song nguy cơ dịch bệnh quay trở lại rất cao khi tại 38 quốc gia đã xuất hiện chủng virus mới có khả năng lây lan mạnh hơn, khiến nhiều nước phải áp dụng các biện pháp mạnh, tái phong tỏa để phòng, chống dịch.


 

(Ảnh minh họa: Thùy Dung/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Thùy Dung/TTXVN)



Đặc biệt, Việt Nam vẫn đang phải đối phó với nguy cơ rất cao là nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài qua các đối tượng nhập cảnh, hoặc vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở không được kiểm soát triệt để...

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để tiếp tục khống chế và kiểm soát thành công dịch COVID-19, không để xảy ra trường hợp mang bệnh xâm nhập và lây lan trong nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu tạm dừng tổ chức các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2 và đang có dịch diễn biến phức tạp, trước hết là từ Anh, Nam Phi.

Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam ngày 23/1 vừa qua, trong bất kỳ tình huống nào, Chính phủ cũng luôn xác định chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Tuy nhiên, cùng với nỗ lực của Chính phủ, việc thực hiện đầy đủ, quyết liệt các giải pháp ứng phó nhằm ngăn chặn dịch của các cơ quan chức năng, ý thức trách nhiệm, sự tự giác… của mỗi cá nhân là yếu tố vô cùng quan trọng trong phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Mỗi người dân, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch, quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc," kiên quyết không vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm của một vài cá nhân mà làm tổn hại đến thành quả chống dịch của cả hệ thống chính trị.

Đặc biệt, mỗi người cần trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch COVID-19 theo các khuyến cáo của Bộ Y tế; nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K; có chế độ sinh hoạt lành mạnh giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể; không nghe theo hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, tác động tiêu cực tới xã hội…

Theo Bích Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Nghịch lý về điện

Nghịch lý về điện

Giữa mùa nắng nóng, đang phập phồng lo cúp điện vì quá tải, thiếu nguồn thì nghe đề xuất của Bộ Công Thương về việc mua điện mặt trời áp mái với giá 0 đồng.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.
Nhân lên niềm vui chiến thắng

Nhân lên niềm vui chiến thắng

(GLO)- Sau 49 năm giải phóng, Gia Lai đã vươn lên trở thành trung tâm của khu vực Bắc Tây Nguyên và vùng động lực của Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Tinh thần Chiến thắng 30-4 đã được kế thừa, phát huy và nhân lên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Nâng chất lao động ngành du lịch

Nâng chất lao động ngành du lịch

Người lao động làm trong ngành du lịch đến từ Philippines, Thái Lan, Indonesia, Singapore có mặt ở các khách sạn 4-5 sao tại Việt Nam đang khá nhiều. Điều này cho thấy, lao động ngành du lịch đang bị cạnh tranh việc làm ngay trên sân nhà.