Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp:

Sớm xây dựng thương hiệu “Kon Hà Nừng-Gia Lai”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 18-10, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động công tác 9 tháng và định hướng 3 tháng cuối năm 2024; đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động của năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Trưởng ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND huyện và Hội đồng Tư vấn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Hội động vật học FrankFurt tại Việt Nam.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-5765.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Trưởng ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng chủ trì hội nghị đánh giá tình hình hoạt động công tác 9 tháng và định hướng 3 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Minh Phương

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng đã chủ động, tích cực triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, quảng bá về Khu dự trữ sinh quyển cho cộng đồng, các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Kịp thời phối hợp với các sở, ngành tham mưu xử lý các văn bản liên quan đến hoạt động của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Đáng chú ý, các cơ quan báo, đài địa phương đã thực hiện được 135 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, quảng bá về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Cùng với đó, UBND các huyện Mang Yang, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Kbang đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị chủ rừng tổ chức 130 đợt tuyên truyền lồng ghép với công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng thu hút 9.343 lượt người tham gia.

ngo-van-thang-4075.jpg
Ông Ngô Văn Thắng-Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh báo cáo một số nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Minh Phương

Bên cạnh đó, các hoạt động quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học thường xuyên được chính quyền địa phương triển khai bằng nhiều giải pháp như: kiểm tra, giám sát, ghi nhận sự biến động về rừng, các loài động thực vật trên địa bàn được giao quản lý; khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có, bảo vệ môi trường sống cho các loài động vật hoang dã, bảo vệ các nguồn gen động, thực vật đặc hữu và quý hiếm.

Đặc biệt, sau khi được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã được đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm của các tổ chức, nhà khoa học tham gia nghiên cứu nhằm giúp bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu hiện có. Phối hợp với các sở, ngành, trung tâm nghiên cứu, trường đại học và tổ chức Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam triển khai thực hiện nhiều dự án, đề tài nghiên cứu khoa học nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao đời sống cộng đồng dân cư vùng đệm. Xây dựng, điều chỉnh đề án phát triển du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

nguyen-danh-1073.jpg
PGS.TS. Nguyễn Danh-Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng tham gia góp ý tại hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương và các tổ chức liên quan đã thảo luận, góp ý nhiều nội dung như: Hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học; tiến độ xây dựng các Đề án du lịch sinh thái; kế hoạch, chương trình, dự án, chiến lược phát triển có liên quan đến lĩnh vực văn hóa, du lịch; các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển dược liệu; xây dựng, đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Kon Hà Nừng-Gia Lai”, định hướng bảo tồn và hợp tác quốc tế của Khu dự trữ sinh quyển trong thời gian đến.

Mặt khác, các đại biểu tập trung lãm rõ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp, kế hoạch cụ thể có tính khả thi cao để phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Khu dự trữ sinh quyển cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Trưởng ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, địa phương trong tổ thực hiện nhiệm vụ được giao.

aa3-9956.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch sớm tổ chức cuộc thi thiết kế Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: Minh Phương

Để phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan thường trực Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển tiếp thu các ý kiến tham luận, phát biểu tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo và Kế hoạch hoạt động năm 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Phối hợp các sở, ban, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch, thu hút các nguồn tài trợ hợp pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn và tăng cường phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao mức sống của người dân trong vùng chức năng của Khu dự trữ theo hướng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban Quản lý theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công tổ chức cuộc thi thiết kế Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) về Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; xây dựng thương hiệu, đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Kon Hà Nừng-Gia Lai” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch thuộc Khu dự trữ sinh quyển; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Mặt khác, UBND các huyện: Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Đak Pơ, Kbang và thị xã An Khê theo địa bàn quản lý thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; khôi phục và bảo tồn, phát huy văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ; phát triển du lịch sinh thái; nâng cao sinh kế cho người dân vùng đệm, vùng chuyển tiếp của Khu dự trữ sinh quyển.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null