Quốc lộ 14 xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, quốc lộ 14 đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến người dân sống ở khu vực. Đặc biệt, thời tiết mưa kéo dài trong 1 tháng qua, nhiều đoạn bị bong tróc, sụt lún, chi chít ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho việc lưu thông cũng như tiềm ẩn tại nạn giao thông.

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch của Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại.

Tuy nhiên, ghi nhận của P.V Báo Gia Lai điện tử vào sáng ngày 1-8, trên tuyến đường này hiện xuất hiện rất nhiều đoạn hư hỏng, lồi lõm, chi chít ổ gà, ổ voi gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Là tài xế xe khách tuyến Krông Pa-TP.Pleiku, anh Rah Lan Nháp khá khó nhọc khi di chuyển qua những đoạn đường này.

Anh Nháp-cho biết: “Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, mưa kéo dài, lưu lượng xe qua lại lớn khiến đường hư hỏng ngày một nghiêm trọng hơn. Tôi thường xuyên đi trên tuyến đường này nên đã quen, đến đoạn có ổ gà sẽ chủ động đi chậm hơn, còn những tài xế mới chưa quen đường rất dễ sụp ổ gà, gây nguy cơ tai nạn cao”.

Mặt đường quốc lộ 14 (đoạn bùng binh Hàm Rồng, TP. Pleiku) xuất hiện nhiều ổ gà sâu gần 20cm. Ảnh: Bích Ngọc

Mặt đường quốc lộ 14 (đoạn bùng binh Hàm Rồng, TP. Pleiku) xuất hiện nhiều ổ gà sâu gần 20cm.

Ảnh: Bích Ngọc

Còn chị Phạm Thị Hòa (1058 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê) cũng khá bức xúc khi tuyến giao thông huyết mạch này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn đường trước nhà chị cũng bị hư hỏng, xuống cấp từ nhiều tháng nay. Tuy đã nhiều lần được khắc phục, sửa chữa nhưng chỉ vài ngày sau mặt đường lại bong tróc, xuất hiện các ổ gà, ổ voi.

“Tình trạng mặt đường hư hỏng diễn ra liên tục, nhiều chỗ bị hư cứ dặm vá được thời gian ngắn lại tiếp tục hư. Tại đây xảy ra tai nạn thường xuyên nặng có, nhẹ có. Đầu mùa mưa, một số điểm bị hư hỏng đã được vá, khắc phục nhưng chỉ sau thời gian ngắn, gặp mưa nhiều và lượng xe qua lại lớn nên lại hư hỏng như hiện trạng ban đầu. Tôi đề nghị các cấp, ngành có sự quan tâm hơn và sửa chữa có trách nhiệm hơn để khắc phục mặt đường đảm bảo chất lượng chứ không phải cứ vá chằng vá đụp, được vài bữa lại hư như cũ”-chị Hòa cho hay.

Tại Km 1635 thuộc thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều hố rộng và sâu, tái diễn tình trạng trám vá được vài bữa lại hư hỏng. Ảnh: Bích Ngọc

Tại Km 1635 thuộc thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều hố rộng và sâu, tái diễn tình trạng trám vá được vài bữa lại hư hỏng. Ảnh: Bích Ngọc

Đoạn quốc lộ 14 qua địa bàn huyện Chư Pưh cũng xuất hiện rất nhiều đoạn hư hỏng, mặt đường bong tróc, ổ voi, ổ gà chi chít, gây rất nhiều khó khăn cho người dân lưu thông qua lại.

Đặc biệt, cung đường từ đầu thị trấn Nhơn Hòa đến hết địa bàn xã Ia Phang, có nhiều đoạn, người tham gia giao thông phải luồn lách qua lại để tránh các hố sâu. Điều này không chỉ gây khó khăn cho người dân, phương tiện qua lại mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế.

Cụ thể, tại Km1652 (đoạn thuộc thôn Hòa Tín, thị trấn Nhơn Hòa), lớp nhựa trải trên mặt đường bong tróc, tạo thành những hố to, mặt đường lởm chởm đá dăm.

Mặt đường quốc lộ 14 đoạn qua địa phận thôn Hòa Tín (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) hư hỏng nặng. Ảnh: Bích Ngọc

Mặt đường quốc lộ 14 đoạn qua địa phận thôn Hòa Tín (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) hư hỏng nặng.

Ảnh: Bích Ngọc

Là người dân sống ngay mặt đường quốc lộ 14, anh Phan Văn Hải (214 Hùng Vương, thôn Hòa Tín) cho biết đoạn đường này đã hư hỏng từ lâu và cũng đã nhiều lần phản ánh đến cơ quan chức năng.

Theo phản ánh của anh Hải, đoạn này hư hỏng khá nghiêm trọng, trời nắng thì bụi mù mịt do lớp đá bị bong tróc, còn mưa thì xuất hiện các hố sâu gây rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, đường hư hỏng, đá từ các ổ gà cũng bị vương vãi khắp mặt đường, mỗi khi xe lớn đi qua đá văng ra hai bên đường làm người dân vô cùng lo lắng.

Anh Hải-cho biết: “Người dân sống khu vực quanh đây thì biết đến đoạn đường này sẽ đi chậm lại, nhưng còn những người từ xa đến không chú ý, nên việc ngã xe ở đây diễn ra rất nhiều. Nhà tôi ở ngay mặt đường này nên cũng thường xuyên chứng kiến nhiều vụ tai nạn, tôi thường giúp đỡ xử lý vết thương cho những người gặp tai nạn, có trường hợp nặng phải hỗ trợ đưa họ đi cấp cứu”.

Còn chị Siu H’Sâm (Plei Thông A, thị trấn Nhơn Hòa) cũng bức xúc: “Những người tham gia giao thông qua đoạn đường này nếu không chú ý và giảm tốc độ thì sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Ban ngày nhìn thấy ổ gà còn có thể tránh né, nhưng khi trời mưa hoặc tối, tầm nhìn bị hạn chế thì rất nguy hiểm. Bản thân mình sống ngay gần đây nhưng có lúc vẫn bị ngã khi đi xe máy qua con đường này”.

Mỗi ngày trên tuyến quốc lộ 14 có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông qua những đoạn đường hư hỏng nặng rất nguy hiểm. Thực hiện: Bích Ngọc

Hàng ngày, những phương tiện tham gia giao thông luôn phải đối diện với nguy cơ tai nạn do mặt đường bong tróc, hư hỏng. Người dân nơi đây mong muốn, cơ quan chức năng, đơn vị liên quan sớm khắc phục tình trạng này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông cũng như đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Có thể bạn quan tâm

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Ðất Võ dọc miền lễ hội xuân vui

Ðất Võ dọc miền lễ hội mùa xuân

(GLO)- Mỗi độ Tết đến xuân về trên miền đất Võ, mùa xuân hiện hữu không chỉ qua sắc mai vàng rực rỡ hay hương hoa nồng nàn, mà còn ở những phong tục, lễ hội và nếp sinh hoạt cộng đồng đang được gìn giữ, phục dựng và lan tỏa mạnh mẽ.

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

Trung Quốc tuyển sinh quốc tế bậc đại học bằng Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật

(GLO)- Từ năm 2026, ứng viên quốc tế muốn theo học đại học tại Trung Quốc phải tham gia Kỳ thi đánh giá năng lực học thuật (CSCA). Đây là kỳ thi do Chính phủ thiết kế, dựa trên chuẩn học thuật thống nhất áp dụng ở nước này nhằm đánh giá năng lực của sinh viên đến từ các hệ thống giáo dục khác nhau.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

Đại học RMIT khởi động chương trình học bổng 2026 với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 19-1, Đại học RMIT Việt Nam công bố khởi động chương trình học bổng 2026, dự kiến trao 174 suất dành cho nghiên cứu cũng như cho các chương trình đại học và sau đại học, với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của đơn vị.