Kho bạc Nhà nước tỉnh: Quan tâm giải ngân vốn đầu tư công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch điện tử qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN, kịp thời thanh toán khi có khối lượng và tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 4.244 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm 2024 là 3.800 tỷ đồng, nguồn vốn kéo dài là 444,3 tỷ đồng. Tổng số vốn đã giải ngân qua hệ thống KBNN đến ngày 12-6 là 723,8 tỷ đồng, đạt 17,1% tổng kế hoạch vốn.

Đối với nguồn vốn kế hoạch năm 2024, đến nay, KBNN tỉnh đã giải ngân được 661,9 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh đã giải ngân 323,9 tỷ đồng, đạt 15,2% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương đã giải ngân 338 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch. Đối với nguồn vốn kéo dài là 444,3 tỷ đồng, đã giải ngân 61,8 tỷ đồng, đạt 13,9% kế hoạch.

Kho bạc Nhà nước đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Ảnh: SƠN CA

Kho bạc Nhà nước đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch. Ảnh: SƠN CA

Thông qua tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển cho thấy, các chương trình, dự án đầu tư bằng ngân sách cấp tỉnh trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã giải ngân 567,4/2.985 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch. Trong đó, huyện Đức Cơ có tỷ lệ giải ngân đạt 25,2%.

Ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-thông tin: “Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị, chủ đầu tư là công trình, dự án có khối lượng thi công đến đâu thì nhanh chóng làm thủ tục gửi KBNN để thanh toán đến đó, không đợi xong công trình mới thực hiện thủ tục thanh toán một lần. Thực hiện chỉ đạo của huyện, UBND các xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng tỷ lệ giải ngân các công trình được phân bổ vốn đầu tư ngân sách cấp tỉnh”.

Được biết, tổng nguồn vốn đầu tư năm 2024 của huyện Đức Cơ là 189,2 tỷ đồng để thi công 29 dự án, 2 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương. Đến nay, hầu hết các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch vốn năm 2024 đã hoàn thành thủ tục và đang triển khai thi công. Huyện đã giải ngân được 24,2 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch vốn. Tổng nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia giao 21,6 tỷ đồng, đang triển khai các thủ tục theo quy định để thực hiện dự án và giải ngân hơn 1,31 tỷ đồng, đạt 6,08% kế hoạch.

Huyện Đak Đoa cũng đã giải ngân trên mức trung bình chung của các huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Văn Vỹ-Giám đốc KBNN huyện Đak Đoa-cho biết: “Trong quá trình thực hiện các công trình, dự án, nếu phát sinh vấn đề vướng mắc, UBND huyện triệu tập ban quản lý, chủ đầu tư, đơn vị liên quan cùng với KBNN để bàn giải pháp tháo gỡ ngay. Về phía KBNN thường xuyên cập nhật tình hình giải ngân các nguồn vốn, trong quá trình giao dịch đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư khi có khối lượng hoàn thành đến đâu thì khẩn trương gửi hồ sơ thanh toán qua Dịch vụ công trực tuyến của KBNN để thực hiện thanh toán kịp thời, tăng tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn”.

Kho bạc Nhà nước đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý gửi hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng hoàn thành. Ảnh: Minh Triều

Kho bạc Nhà nước đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý gửi hồ sơ thanh toán vốn đầu tư công ngay khi có khối lượng hoàn thành. Ảnh: Minh Triều

Tổng vốn đầu tư năm 2024 của huyện Đak Đoa là 140,4 tỷ đồng, bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài năm trước chuyển sang. Kho bạc Nhà nước huyện đã giải ngân thanh toán các nguồn vốn được 39,6 tỷ đồng. Theo dự kiến của KBNN huyện, đến cuối tháng 6-2024, nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có khả năng đạt tỷ lệ giải ngân trên 50% kế hoạch.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao, KBNN tỉnh tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán.

Ông Phạm Quang Bút-Phó Giám đốc phụ trách KBNN tỉnh-cho biết: “Thời gian qua, KBNN tỉnh luôn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch điện tử, thanh toán trực tuyến qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Trên tinh thần tuân thủ đúng quy định về hồ sơ, về kiểm soát thanh toán, KBNN tỉnh chỉ đạo Phòng Kiểm soát chi và KBNN cấp huyện kịp thời thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành của các dự án”.

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

null