Ayun Pa: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với trẻ em năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 6-6, Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với trẻ em năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, đại diện các ban, ngành, đoàn thể thị xã cùng 80 em học sinh tiêu biểu trên địa bàn.
Các em học sinh trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình với các đại biểu. Ảnh: Vũ Chi

Các em học sinh trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình với các đại biểu. Ảnh: Vũ Chi

Tại hội nghị, các em thiếu nhi được nghe báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thị ủy tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với trẻ em năm 2023. Theo đó, UBND thị xã, các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị và có giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực. Các ý kiến, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em thuộc thẩm quyền thị xã được giải quyết dứt điểm; kiến nghị liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được giải quyết từng bước theo điều kiện nguồn ngân sách thị xã. Những ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh, đã tham mưu bằng văn bản đề xuất, liên hệ với các ngành chức năng của tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Năm học 2023-2024, qua đánh giá, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Kết quả học tập của học sinh năm sau cao hơn năm trước với 11 học sinh lớp 9 đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 1 Dự án khoa học kỹ thuật đạt giải khuyến khích cấp tỉnh; giải nhì Tài năng tiếng Anh cấp tỉnh; giải ba toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Thị xã đầu tư sửa chữa trường lớp với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng; mua sắm máy móc, trang thiết bị dạy học hơn 1,4 tỷ đồng; cấp 54 triệu đồng cho Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã mở lớp truyền dạy cồng chiêng…

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh trao quà cho 5 em học sinh xuất sắc tiêu biểu tại thị xã. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh trao quà cho 5 em học sinh xuất sắc tiêu biểu tại thị xã. Ảnh: Vũ Chi

Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã gửi tới các đại biểu 19 ý kiến, kiến nghị như: tổ chức chương trình tạo điều kiện cho đội cồng chiêng các trường học được giao lưu với nhau để cồng chiêng được phát triển và bảo tồn tốt hơn; hỗ trợ lắp đặt hệ thống wifi ở nhà văn hóa thôn, buôn tạo điều kiện cho thanh thiếu niên thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; huy động nguồn từ thiện từ các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân giúp đỡ học sinh dân tộc thiểu số đồ dùng, dụng cụ học tập; quan tâm đầu tư sân bóng đá mi ni trường học để học sinh vui chơi, tập luyện thể dục thể thao; quan tâm đầu tư nhà để xe học sinh tại trường học; đầu tư bổ sung đầu sách, nâng cấp, mở rộng phòng đọc tại trường học, thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường; bố trí nhân viên y tế trường học; có biện pháp kiểm soát thuốc lá điện tử; tổ chức nhiều sân chơi tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, học sinh vui chơi dịp hè…

Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các em thiếu nhi đã được lãnh đạo Thị ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thị xã giải đáp thấu đáo.

Dịp này, Thường trực Thị ủy phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em thị xã tặng 5 suất quà cho 5 em học sinh xuất sắc tiêu biểu (500.000 đồng/suất) và 80 suất quà cho 80 em học sinh tham gia hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

Gia Lai với Ngày Đại thắng mùa Xuân 30-4 lịch sử

(GLO)- Ngày 30-4-1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với Gia Lai, Đại thắng mùa Xuân không chỉ là niềm tự hào của đất nước thống nhất, mà còn kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường, những hy sinh to lớn, trở thành nguồn động lực vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

Hội Nông dân tỉnh và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 kết nghĩa với làng Klăh

(GLO)- Ngày 29-4, tại làng Klăh (xã Ia Mơ), Hội Nông dân tỉnh Gia Lai và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 710 tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Klăh. Hoạt động được triển khai theo Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kết nghĩa với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null