Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine tấn công trạm radar hạt nhân của Nga ?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đài RT trong bản tin ngày 29/5 dẫn các nguồn tin Ukraine tuyên bố Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công vào địa điểm radar hạt nhân Voronezh-DM ở vùng Krasnodar phía Nam Nga, gần TP Armavir.
Các nước châu Âu chia rẽ về việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nước châu Âu chia rẽ về việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tấn công Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một phân tích của Đại tá Markus Reisner - được quân đội Áo đăng tải - cuộc tấn công trên nhắm vào một phần của hệ thống răn đe hạt nhân của Nga.

Ông Reisner lập luận tấn công trạm radar khó có thể mang lại giá trị quân sự trực tiếp cho Kiev. Việc vô hiệu hóa nó sẽ làm giảm lượng thông tin tình báo mà Nga thu thập về các vụ phóng tên lửa đạn đạo ATACMS (do Mỹ tài trợ cho Ukraine).

Nhưng trạm này được thiết kế để phát hiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bay ở độ cao cao hơn nhiều so với vũ khí chiến thuật mà Ukraine sử dụng.

Vì vậy, chuyên gia này cho rằng Mỹ có thể đã bật đèn xanh cho vụ tấn công để phản ứng trước việc Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong một số trường hợp nhất định.

Đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận hạt nhân chiến thuật ở Quân khu phía Nam, giáp biên giới Ukraine. Moscow cho biết đây là động thái đáp trả trước những lời lẽ ngày càng thù địch của các quan chức phương Tây.

Theo ông Reisner, nếu đúng là Mỹ bật đèn xanh cho Kiev tấn công trạm radar hạt nhân của Nga thì có thể dẫn đến tình hình ở Ukraine đang cực kỳ nghiêm trọng và xung đột ở Ukraine càng thêm leo thang.

Chuyên gia quân sự này cũng lưu ý rằng một cuộc tấn công như vậy có thể đủ điều kiện để Nga trả đũa bằng hạt nhân.

Liên quan, theo tờ Izvestia ngày 29/5, Liên minh châu Âu (EU) đang bị chia rẽ về việc liệu Ukraine có được phép sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga hay không.

Đến thời điểm này, Nhà Trắng vẫn ít có dấu hiệu cho thấy sẽ thay đổi lập trường cho phép Kiev sử dụng vũ khí của mình để tấn công Nga.

“Quan điểm của chúng tôi không thay đổi ở giai đoạn này. Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công đất Nga”, phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Đường đi của bão số 3. Ảnh: Internet

Gia Lai: Bão số 3 gây mưa lớn, đề phòng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi dốc

(GLO)- Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 3 (bão Yagi), phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Huấn-Trưởng phòng Dự báo Khí tượng-Thủy văn (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên) về diễn biến và những tác động của bão đối với địa bàn tỉnh Gia Lai.
Gia Lai rộn ràng ngày hội khai trường

LIVEGia Lai rộn ràng ngày hội khai trường

(GLO)- Sáng nay (5-9), cùng với cả nước, 759 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội khai trường, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho thầy và trò các trường.

Ông Trần Đình Sơn

Lãnh đạo Sở GT-VT Gia Lai nói về giấy phép lái xe hạng B1 cấp trước ngày 1-1-2025

(GLO)- 

Ông Trần Đình Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải trước thông tin về việc người được cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng B1 không được lái xe ô tô sau ngày 1-1-2025, khiến dư luận xôn xao. Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn để giúp người dân hiểu đúng về vấn đề này.

Trước tuyên bố rắn của ông Netanyahu, Hamas nói Israel sẽ tìm thấy con tin trong quan tài

Trước tuyên bố rắn của ông Netanyahu, Hamas nói Israel sẽ tìm thấy con tin trong quan tài

(GLO)- Đài Al Jazeera ngày 3/9 đưa tin lực lượng vũ trang của Hamas tuyên bố sẽ trao trả những con tin "trong các quan tài" nếu Israel tiếp tục gây áp lực, đồng thời cảnh báo rằng "những chỉ dẫn mới" đã được đưa ra cho các tay súng đang canh gác các con tin nếu quân Israel tiếp cận.